Cả nước hào hứng đón “Giờ trái đất”

28/03/2010 00:49 GMT+7

* VN tiết kiệm được 500.000 kWh điện trong Giờ trái đất Tại Hà Nội, từ 19 giờ 30 phút hôm qua, các tuyến phố dẫn đến bờ hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn, hồ Tây… đã đông nghẹt người chờ thời điểm Hà Nội tắt hết đèn điện. Đúng 20 giờ 30 phút, đèn phụt tắt.

Các bạn trẻ hào hứng thắp nến sáng rực một góc Nhà hát lớn. Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, ánh sáng của những ngọn nến lung linh được các bạn trẻ thắp lên thu hút nhiều ánh mắt tò mò. Anh Fred (quốc tịch Anh) không giấu được niềm ngạc nhiên thích thú: “Đây là năm thứ hai tôi được chứng kiến cảnh các bạn trẻ VN vui đón “Giờ trái đất”, nhưng vẫn thấy rất thú vị”.

*Tại TP.HCM, mới 19 giờ nhưng hàng ngàn bạn trẻ và người dân đã đổ về trước cổng Nhà hát TP để cùng hòa mình trong Giờ trái đất. Mọi người đồng thanh hô: “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”. Trước giờ khai mạc, cơn mưa khá nặng hạt bắt đầu đổ xuống nhưng mọi người vẫn đứng yên vị trí. Đúng 20 giờ 30, khu vực xung quanh nhà hát từ từ tắt điện. Bắt đầu là khách sạn Continental Sài Gòn, rồi đến những khu thương mại xung quanh, tiếp theo là khách sạn Caravelle và cuối cùng là khu vực làm lễ trước Nhà hát TP. Khi mưa tạnh, những ngọn nến được thắp lên, cả khu vực chìm trong ánh sáng lung linh. Cũng vào thời điểm đó, tại Nhà Văn hóa Thanh niên và khu vực xung quanh cũng tắt điện để hưởng ứng Giờ trái đất.

*Tại TP Đà Nẵng, các bạn trẻ thuộc mạng lưới Thế hệ Xanh VN đã vận động được hơn 100 doanh nghiệp, đơn vị tham gia tắt điện 1 giờ hưởng ứng Giờ trái đất năm 2010. Những doanh nghiệp tham gia sẽ được đánh dấu lên bản đồ Giờ trái đất và công bố trên website www.earthour.org.vn. Trong khi đó, do tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế DIFC 2010, TP Đà Nẵng không thể tắt điện tại khu vực trung tâm TP vào hôm qua. Tuy nhiên, UBND TP cũng đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Sở VH-TT-DL, Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng vận động các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện có hiệu quả, tắt điện chiếu sáng không cần thiết từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30.

*Tại TP Hội An, Quảng Nam, chương trình “Huyền diệu trăng phố cổ” hưởng ứng Giờ trái đất trong 1 giờ tắt điện, người dân và du khách phố cổ được thưởng thức ngâm thơ tại vườn tượng An Hội, hát đối đáp giao duyên trên ghe chèo và thả hoa đăng trên sông Hoài.

* Hơn 2.000 người dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) và du khách tối qua đã tới quảng trường 2 Tháng 4 (TP Nha Trang) cùng nhau thắp nến hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất. Đèn chiếu sáng trên những trục đường chính ở các phường nội thành, khu vực công cộng và nhiều khách sạn, quán bar… đồng loạt tắt từ 20 giờ 30 - 21giờ 30.

*Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trong vòng một tiếng thực hiện Giờ trái đất, toàn hệ thống điện đã tiết kiệm được 500.000 kWh điện. Riêng TP.HCM tiết kiệm được 67.000 kWh.

Lê Quân - Trần Đan - Bảo Thiên -Nguyễn Tú -  T.Nhân - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.