Ca sĩ Như Quỳnh bất ngờ về VN sau hơn 20 năm xa quê

05/08/2015 09:55 GMT+7

(TNO) Tối 4.8, trong bộ áo dài truyền thống, nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh bất ngờ xuất hiện tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) đế ủng hộ cho liveshow ghi hình của hai em trai là ca sĩ Tường Khuê và Tường Nguyên.

(TNO) Tối 4.8, trong bộ áo dài truyền thống, nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh bất ngờ xuất hiện tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) đế ủng hộ cho liveshow ghi hình của hai em trai là ca sĩ Tường Khuê và Tường Nguyên.

Như Quỳnh (sinh năm 1970) tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, là ca sĩ hải ngoại người Mỹ gốc Việt. Cô được khán giả yêu thích không chỉ nhờ giọng hát ngọt ngào, thanh thoát mà còn nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả ái và tài năng biểu diễn vũ đạo đậm chất quê hương - Ảnh: Khả Hòa
Dù chương trình được thông báo ghi hình lúc 20 giờ nhưng mới 19 giờ người hâm mộ đã đến đầy kín tầng một Nhà hát Bến Thành để chờ đón ca sĩ của Người tình mùa đông, giọng hát từng đoạt giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối của cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm đầu tiên (1991).
Trong chiếc áo dài đỏ cùng mái tóc xõa đằm thắm, nữ ca sĩ đã đến nhà hát khá sớm so với giờ diễn và được khán giả chào đón nồng nhiệt. Cô cũng luôn tươi cười và sẵn sàng “vào khuôn hình” để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.
Sau chuyến về nước lần này, ca sĩ Như Quỳnh sẽ thực hiện liveshow đầu tiên của mình sau hơn 20 năm xa quê, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.