Ca sĩ Quang Thành đầy duyên nợ với miền Trung

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/05/2019 06:26 GMT+7

Từ một giọng ca ở Huế vào TP.HCM lập nghiệp, ca sĩ Quang Thành ( ảnh ) chấp nhận làm đủ mọi nghề để mưu sinh, thậm chí anh từng phải đi bốc vác kiếm tiền ăn học tại Trường Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Ngưỡng mộ những giọng ca như: Bảo Yến, Quang Linh, Quang Lê, Vân Khánh... nên Quang Thành quyết định đeo đuổi nghiệp ca hát. Đến nay, bằng sự khổ luyện không biết mệt mỏi và năng khiếu thiên phú, ca sĩ Quang Thành đã cho ra mắt nhiều album nhạc được khán giả yêu thích: Sao em nỡ đành quên, Nếu anh đừng hẹn (song ca với Tố My), Mắt buồn miền Trung
Vì sinh ra và có cả một tuổi thơ khó nhọc gắn bó nơi mảnh đất cố đô nên ca sĩ Quang Thành thích thể hiện những ca khúc về miền Trung và Huế như một duyên nợ: Huế tôi thương, Huế trong em, Mắt buồn miền Trung, Trăng miền Trung, Tôi xa miền Trung... Quang Thành đang hoàn thiện việc hòa âm phối khí cho một số dự án âm nhạc lớn sắp ra mắt, hy vọng giọng ca có duyên với những ca khúc miền Trung này lại có dịp làm khán giả nao lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.