Ca sĩ với nhu cầu tự làm mới mình

15/03/2007 21:15 GMT+7

Dù đang rất được khán giả yêu mến, nhiều ca sĩ vẫn ý thức được rằng, họ phải liên tục làm mới mình, về cả dòng nhạc mà họ chọn thể hiện lẫn hình thức trang phục trên sân khấu.

Mặc dù được khán giả bình chọn là nhóm nhạc có phong cách ăn mặc lịch lãm nhất trong năm 2006 thế nhưng 4 thành viên của AC&M vẫn chưa hài lòng hoàn toàn. Bước vào đầu năm mới, họ đã tuyên bố chắc nịch rằng sẽ thay đổi mình một cách toàn diện từ hình thức đến nội dung.

Kế hoạch trước tiên của nhóm là sẽ đặt hàng nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thiết kế cho nhóm nhiều bộ trang phục đặc sắc và dĩ nhiên cũng khá... đắt đỏ. Từ trước đến nay ai cũng biết AC&M vẫn luôn trung thành với một kiểu trang phục là vest trong tất cả các chương trình lớn nhỏ, trông lịch sự nhưng cũng ít nhiều làm cho khán giả trẻ nhàm chán. Với "bàn tay" Nguyễn Công Trí, nhóm hy vọng sẽ có nhiều bộ cánh độc đáo và ấn tượng khi bước lên sân khấu.

Sau phần trang phục, tất cả hình ảnh của nhóm sẽ do đạo diễn chuyên về hình ảnh đang nổi tiếng hiện nay Long Kan thực hiện. Cùng với hình thức là phần nội dung. Do thế mạnh của nhóm xuất thân là dân có đẳng cấp bước ra từ nhạc viện nên họ rất tự tin trong việc sáng tác và sử dụng ca khúc. Tuy nhiên, trong năm mới nhóm sẽ nhờ nhạc sĩ Đức Trí tư vấn và sáng tác ca khúc cho nhóm thể hiện. Có lẽ, người hâm mộ sắp được chứng kiến một AC&M khác lạ 100%.


Hồ Ngọc Hà

Người đang ấp ủ nhiều ước mơ và cố gắng thực hiện cho bằng được là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cho đến nay, có thể nói cô và nhạc sĩ Đức Trí đã làm được một việc khá mới mẻ so với các ca sĩ khác là bán nhạc của mình lên một số trang web âm nhạc nước ngoài. Toàn bộ ca khúc trong album mới nhất (Muốn nói) của cô đã được "mua-bán" khá thành công.

Nói là vậy song trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn cho Hồ Ngọc Hà bởi không có nhiều khán giả nước ngoài nghe được và hiểu được ca khúc tiếng Việt. Sắp tới đây, Hồ Ngọc Hà sẽ còn có thêm dự án đến Nhật để hợp tác âm nhạc với một số công ty lớn. Hồ Ngọc Hà trau dồi thêm một ít tiếng Nhật để dễ dàng giao tiếp với khán giả Nhật.

Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn có một kế hoạch mà cô cho rằng có thể sẽ giúp mình rất nhiều về tinh thần: xây dựng một ngôi nhà trên mảnh đất cô mua được tại Sài Gòn. Có nhà cửa ổn định, cô sẽ đón bố mẹ từ Quảng Bình vào sinh sống cùng với mình. Đây là ước nguyện cô đã ấp ủ từ 5 năm qua và có lẽ năm nay sẽ thực hiện được.

Có cùng mục đích làm mới mình... toàn diện là ca sĩ Thanh Thảo. 2006 là năm mà Thanh Thảo cho rằng dù có thành công nhưng vẫn chưa làm cô hài lòng. Đầu năm mới, cô cho biết nếu muốn "lột xác" cô phải thực hiện được ước mơ là ra nước ngoài du học. Môn học cô hướng đến không chỉ có học hát, học vũ đạo mà còn có cả làm cách nào để luôn luôn rực rỡ, ấn tượng và hấp dẫn người xem khi bước lên sân khấu. Giờ đây cô đang bận rộn để chuẩn bị cho chuyến đi này.

Cùng với việc thay đổi hình tượng là việc làm mới mình qua các album mới nhất cũng là mục tiêu được các ca sĩ đặt ra. Theo dự đoán của một số người chuyên về âm nhạc, album trong năm 2007 sẽ không ồ ạt như 2006 nhưng sẽ hay hơn, lạ hơn và được đầu tư nhiều hơn từ hình thức đến nội dung.


Đàm Vĩnh Hưng

Trong tháng 4 tới, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ chào hàng một album rất đặc biệt của anh nhằm kỷ niệm 10 năm ca hát. Theo lời Đàm Vĩnh Hưng thì đây là CD mà anh hài lòng nhất về cách hòa âm, phối khí và giọng hát của mình. Bản thân anh luôn thể hiện các ca khúc trong phòng thu lúc sức khỏe của mình tốt nhất. Anh nói: "Một CD mới đánh dấu 10 năm ca hát thì phải làm sao cho thật ấn tượng. Không chỉ hoàn hảo về nội dung, hình thức của bìa đĩa còn được nhũ vàng rất bắt mắt. Trong tháng 8 tới, sẽ có thêm một DVD cũng rất... tuyệt của tôi nữa" (nhưng tuyệt ra sao thì anh chưa chịu tiết lộ). Một số ca sĩ cũng hứa hẹn sẽ tung ra nhiều "chiêu độc" và hoàn toàn khác lạ so với những album trước đây của họ còn có Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Hiền Thục, Minh Thư...

Dù những nỗ lực của họ có thành công hay không, thì sự làm mới ấy cũng chứng tỏ sự biến chuyển của làng ca nhạc, góp phần đem lại những màu sắc tươi mới cho đời sống ca nhạc trong nước.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.