Ca sinh 7 đầu tiên ở Iraq đã mẹ tròn con vuông

16/02/2019 16:16 GMT+7

Cô gái 25 tuổi (ở Iraq) đã mẹ tròn con vuông sau khi sinh thường 7 trẻ cùng một lúc tại một bệnh viện ở tỉnh Diyali.

Theo các chuyên gia, ca sinh 7 trên có thể được xem là trường hợp đầu tiên ở nước Trung Đông này.
Phát ngôn viên của sở y tế nước này cho biết 7 trẻ mới sinh ra này gồm 6 gái và 1 trai. Tất cả đều rất khỏe mạnh, theo Daily Mail ngày 15.2.
Youssef Fadl, cha của 7 đứa trẻ trên, cho biết ông và vợ ông không tính có một gia đình đông con như thế này. Trước đó, họ đã có 3 con. Bây giờ, họ đã có đến 10 bé cần nuôi dưỡng.
Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới được sinh ra vào năm 1997 ở Des Moines, Iowa, Mỹ. Vợ chồng Kenny và Bobbi McCaughey đã từ chối bỏ bớt con sau khi biết được họ sẽ sinh ra 7 con sau khi sử dụng phương pháp điều trị hiếm muộn, theo Daily Mail.
Họ cũng được tặng một ngôi nhà, một chiếc xe tải. Họ cũng được tặng mì ống và pho mai với số lượng có thể dùng trong một năm.
Ngoài ra, các bé còn được tặng tã lót dùng trong 2 năm đầu và những học bổng đi học một trường đại học công lập ở Iowa.
Trong suốt những tháng đầu, 7 em bé này đã uống hết 42 bình sữa mỗi ngày và dùng hết 52 tã, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.