Cả thế giới chìm trong sắc đỏ, chứng khoán Việt Nam vẫn tăng mạnh

Anh Vũ
Anh Vũ
13/05/2019 16:36 GMT+7

Vn-Index hôm nay, 13.5, có một phiên lội ngược dòng khá tốt, trong khi tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới chìm trong sắc đỏ do lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Trước khi mở cửa phiên giao dịch ngày 13.5, thị trường bao phủ bởi tâm lý bi quan, lo ngại khi cuối tuần qua, phiên đàm phán thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc không đạt được bất cứ một kết quả nào. Thậm chí, Mỹ còn tiếp tục nâng mức thuế suất từ 10% lên 25% đối với sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa sớm, lập tức lao dốc mất hơn 1%. Shanghai của Trung Quốc mất 1,21%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 1,38%. Tại Mỹ, chỉ số tương lai Dow30 đang giảm hơn 1%, S&P500 mất 1,18% và Nasdaq rơi 1,56%..
Trong khi chứng khoán thế giới giảm sâu thì Vn-Index lại có 1 phiên tăng điểm khá đẹp. Buổi sáng, có thời điểm nhúng xuống sắc đỏ 951,76 điểm, xong với sự trợ lực rất mạnh của các Bluechip như BVH của Bảo Việt, VNM của sữa Vinamilk, đặc biệt là nhóm ngân hàng hồi phục rất khá, thị trường đã trụ vững.  
Nhóm dầu khí sáng vẫn hút dòng tiền mạnh, PVD, PVS tăng tốt, nhưng bước sang phiên chiều, với lực xả quá mạnh từ khối ngoại, nhóm cổ phiếu này đã lùi bước. Tuy nhiên, do giá dầu thế giới đang tăng nhẹ nên mức giảm của PVD, PVS và GAS không lớn. PVD giảm 0,74%, PVS giảm 0,85%, còn GAS giảm 1,2%.
Cổ phiếu đáng chú ý nhất phiên hôm nay là ROS của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. ROS giảm mạnh trong cả phiên, có thời điểm rơi xuống 29.100 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên đến cuối phiên, lệnh mua ATC được nhồi vào liên tục. Đóng cửa khớp hơn 4,8 triệu cổ phiếu, giá đang từ vùng loanh quanh 29.000 đồng tăng vọt lên sát mức giá trần, đóng cửa 32.100 đồng/cổ phiếu.
Khép lại phiên giao dịch ngày 13.5, chỉ số VN-Index tăng 5,99 điểm, tương ứng 0,63% lên 958,54 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 232 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 4.500 tỉ đồng. Chỉ số Hn-Index giảm 0,24 điểm xuống 105,61 điểm; khối lượng giao dịch hơn 43,7 triệu cổ phiếu, giá trị gần 637 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.