Ông Vũ Mão, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
Trong khi họp, UBTVQH có đưa vấn đề này ra và tôi cũng đã nói, đây không phải là vấn đề mới. Từ nhiều năm nay, khi trả lời chất vấn, những vấn đề nào đúng thì bộ trưởng tiếp thu, sửa đổi, phải bổ sung. Có thể do chưa trao đổi kỹ với nhau, không giải thích kỹ với nhau nên bên thì bảo đó là lời hứa, bên thì bảo "tôi có hứa đâu mà bắt tôi phải sửa". Nhưng theo tôi, đó không phải là thực chất của vấn đề. Vấn đề ở đây là chất vấn và trả lời chất vấn cần phải tiếp tục sửa đổi, cải tiến bổ sung. Sau khi bộ trưởng trả lời chất vấn ở kỳ họp trước, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giám sát, theo dõi. Các bộ trưởng phải trả lời lại là đã làm như thế nào, đã sửa như thế nào những vấn đề được chất vấn ở kỳ họp trước nếu chất vấn ấy là đúng.
ĐB Nguyễn Đức Dũng (Kon Tum)
Nếu có bộ trưởng nói như thế là thiếu trách nhiệm. Dù anh hứa hay không hứa, nhưng đại biểu có ý kiến hợp lý thì anh vẫn phải làm chứ, đâu phải là hứa mới làm! Nói như thế là chối bỏ trách nhiệm. Hứa hay không, tôi không cần biết nhưng mà cái này có đúng nhiệm vụ của anh không, nếu anh để xảy ra tình trạng mà đại biểu người ta có ý kiến mà anh thấy cái đó đúng thì anh phải tìm cách khắc phục. Còn anh không đủ trình độ thì từ chức đi chứ.
Xuân Toàn
(thực hiện)
Bình luận (0)