Các chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào đời sống

25/04/2006 00:05 GMT+7

Đó là nội dung chủ yếu của cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí Đại hội X vào chiều 24/4 dưới sự chủ trì của ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Theo đó, hơn 20 triệu tín đồ (khoảng 25% dân số) thuộc 16 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và một số tôn giáo khác (chưa được công nhận) vẫn được duy trì sinh hoạt tôn giáo bình thường, tạo nên mặt đời sống tâm linh phong phú ở khắp cả nước.

Chính sách tôn giáo của Việt Nam được khẳng định nhất quán và ngày càng tạo hành lang cho hoạt động các tôn giáo nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Qua đó, đông đảo nhà tu hành và tín đồ thường xuyên bày tỏ đức tin, tổ chức và tham gia các lễ hội tôn giáo với nhiều hình thức và quy mô lớn; việc đào tạo, bồi dưỡng, phong chức, phong phẩm các chức sắc tôn giáo được duy trì, mở rộng; việc xuất cảnh của nhà tu hành được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện; việc xây mới, tu bổ cơ sở thờ tự được tạo điều kiện theo quy định của pháp luật; hoạt động xã hội từ thiện của các tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo khuyến khích, đạt hiệu quả tích cực... Ông Ngô Yên Thi nhấn mạnh: "Chính phủ cũng đã tập trung triển khai việc bảo đảm và tạo điều kiện để đồng bào tín đồ các tôn giáo ở khu vực Tây nguyên sinh hoạt tôn giáo ổn định, trong đó có việc tổ chức đăng ký điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo, cấp đất xây dựng nhà thờ... Các tổ chức tôn giáo trong nước được tạo điều kiện mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức , cá nhân trong khu vực và quốc tế...".

Trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn BBC, DPA, Tân Hoa xã và các báo trong nước, ông Ngô Yên Thi dẫn ra những yếu tố về mặt lịch sử và pháp lý liên quan đến việc không công nhận, không cho phép hoạt động tại nước ta đối với tổ chức gọi là Giáo hội Phật giáo VN thống nhất; giải thích cặn kẽ về một số vướng mắc có nơi, có lúc diễn ra trong hoạt động tôn giáo và công  tác quản lý nhà nước; việc tích cực xây dựng mối quan hệ về tôn giáo và về Nhà nước giữa Việt Nam và Vatican. Ông khẳng định, đông đảo tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo ở nước ta đang yên tâm, phấn khởi xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo"...

Quang Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.