Các giải bóng đá quốc nội dồn dập trở lại từ 15.7, U.21 tranh trong tháng 10

24/06/2021 19:57 GMT+7

Hôm nay Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố dự kiến lịch thi đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp trở lại bắt đầu từ 15.7 tới với hàng loạt các giải gối đầu nhau thi đấu dồn dập.

 
Theo kế hoạch được công bố thì lượt về giải vô địch quốc gia Futsal 2021 sẽ mở đầu vào ngày 15.7 và tranh trong vòng 2 tuần kết thúc vào 30.7 để đội tuyển Việt Nam tập trung cả tháng 8, đi tập huấn tại Tây Ban Nha sau đó bay sang Lithuania để dự Futsal World Cup vào tháng 9. Sau giải Futsal là các giải bóng đá Nữ dồn dập tiếp theo. Đầu tiên là trận chung kết Cúp quốc gia Nữ vào ngày 19.7 giữa TP.HCM và Hà Nội vốn bị dời lại từ cuối tháng 4, tiếp theo là giải vô địch quốc gia kéo dài hơn một tháng từ 23.7 đến 25.8. Địa điểm thi đấu vẫn dự kiến tại sân Thanh Trì (Hà Nội) và sân Trung tâm bóng đá VFF.
Các giải thi đấu trong hệ thống ngoài chuyên nghiệp dành cho bóng đá nam như giải hạng Nhì sẽ khởi tranh tiếp từ 20.7 đến 24.9 và chung kết vào ngày 1.10, giải hạng Ba sẽ tranh từ 8 đến 20.10. Với hệ thống các giải trẻ thi vòng loại giải U.17 quốc gia khởi đầu từ ngày 19.7 sẽ thi đấu đến 11.8, sau đó vòng chung kết từ 18 đến 29.8. Giải bóng đá U.15 sẽ tranh từ 23.8 đến 15.9 và vòng chung kết từ 22.9 đến 1.10.
Riêng Giải bóng đá U.21 quốc gia 2021 tròn 25 năm tuổi sẽ diễn ra trong tháng 10 sau khi V-League, Cúp quốc gia, giải hạng Nhất và hạng Nhì kết thúc. Cụ thể vòng loại giải U.21 thi đấu trên 5 bảng (hiện có 25 đội đăng ký tham gia) từ 3.10 đến 15.10, vòng chung kết từ 22.10 đến 7.11. Phòng thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi tham khảo ý kiến các CLB cũng sẽ xây dựng một phương án thi đấu chung cho tất cả các Vòng chung kết các giải trẻ trình Ban chấp hành VFF quyết trong thời gian sớm nhất. Theo đó tất cả Vòng chung kết các giải từ U.15, U.17, U.19 và U.21 sẽ tạo điều kiện cho các đội cọ xát, nâng tầm trình độ, tích lũy kinh nghiệm trận mạc nên sẽ có 12 đội tranh tài.

Các trận Vòng chung kết U.19 tại Bình Dương rất hào hứng

Khả Hòa

Với thể thức như đã áp dụng tại Vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia hồi tháng 4 ở Bình Dương là chọn thêm 2 trong 3 đội xếp thứ 3 để đi tiếp đã tăng sức cạnh tranh, giúp cho các đội thi đấu tận tình đến giờ chót, tạo ra nhiều trận kịch tính và đội thua trước 2 trận cũng không có tư tưởng buông xuôi. Hơn nữa bài học của Vòng chung kết Euro với các vé vớt cho những đội xếp thứ 3 đã giúp cho các đội như Đan Mạch (cũng thua trước 2 trận), Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha kể cả Hungary, Ba Lan.. thi đấu đầy quyết tâm và hứng khởi đến trận cuối cùng để hy vọng lọt vào vòng đấu trực tiếp cũng có giá trị tham khảo giúp cho các giải đấu tại Việt Nam nâng tầm cách thức tổ chức nhằm tạo sức bật lâu dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.