Các hãng xe Pháp rục rịch quay lại Ấn Độ

26/01/2017 16:01 GMT+7

Hai cái tên Peugeot và Citroen đang trên đà quay lại sản xuất và bán xe ở quốc gia Nam Á.

Theo CNN, tập đoàn PSA Group sở hữu hai hãng sản xuất ô tô nói trên vừa ký thỏa thuận với tập đoàn Ấn Độ CK Birla, để sản xuất và bán xe ở thị trường này từ năm 2020.
PSA cho biết họ sẽ đầu tư gần 100 triệu EUR, tương đương 107 triệu USD vào sản xuất ô tô và tàu điện tại bang miền nam Ấn Độ Tamil Nadu. Tập đoàn Pháp sẽ bắt đầu sản xuất khoảng 100.000 chiếc xe mỗi năm, song nói thêm rằng họ có kế hoạch đầu tư nhiều hơn nữa để tăng khả năng sản xuất trong tương lai.
PSA Group về lại Ấn Độ sau khi rời đi hồi thập niên 1990. Hãng Pháp kỳ vọng khai thác thị trường ô tô đang phát triển của quốc gia Nam Á. Các nhà nghiên cứu thuộc hãng IHS ước tính rằng doanh số ô tô thường niên ở đây sẽ tăng từ 3 triệu chiếc năm 2016 lên ngưỡng từ 8 triệu đến 10 triệu chiếc vào năm 2025.
PSA Group công bố thông tin trên sau chiến dịch “Make in India” lớn mà chính phủ Ấn Độ cho chạy nhằm khuyến khích doanh nghiệp toàn cầu sản xuất hàng hóa cho người tiêu dùng Ấn Độ ở Ấn Độ.
PSA là hãng sản xuất ô tô lớn thứ nhì châu Âu sau Volkswagen. Tập đoàn từng chịu cú sốc lớn sau cuộc khủng hoảng tài chính vì doanh số ô tô toàn cầu sụt giảm. Hãng được giải cứu hồi năm 2014 vì gặp nhiều khó khăn tài chính nghiêm trọng. Chính phủ Pháp và nhà sản xuất ô tô quốc doanh Trung Quốc Dongfeng mỗi bên rót 800 triệu USD cho PSA, tập đoàn mà cho đến thời điểm đó vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của gia đình Peugeot.

tin liên quan

Ô tô Ấn Độ ế vì lệnh đổi tiền
Doanh số ô tô Ấn Độ giảm mạnh nhất trong 16 năm hồi tháng trước vì người tiêu dùng trì hoãn quyết định tậu xe máy, ô tô và xe bán tải sau lệnh đổi tiền mặt được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.