Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tự kiềm chế ở biển Đông

18/01/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Các ngoại trưởng ASEAN ngày 17.1 đã kêu gọi sự tự kiềm chế khi tiến hành những hoạt động trên biển Đông.

Trong hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 17.1 tại Myanmar, các ngoại trưởng đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, an ninh hàng hải, quyền tự do hàng hải và hàng không khi thảo luận về tình hình biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như về vấn đề bán đảo Triều Tiên, theo đài Channel News Asia (Singapore).

Các ngoại trưởng ASEAN cũng nhất trí tăng cường hợp tác lẫn nhau trong các vấn đề quan trọng trong khu vực; thảo luận những biện pháp để ASEAN hỗ trợ Philippines tái thiết sau siêu bão Hải Yến.

Ngoài ra, các vị ngoại trưởng cũng tái khẳng định việc duy trì đoàn kết trong khối ASEAN với trọng tâm là xúc tiến hòa bình và ổn định khu vực trong môi trường địa chính trị khu vực ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp.

Đây là lần đầu tiên Myanmar tổ chức hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại thành phố Bagan của nước này, với cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN.

Phúc Duy

>> Myanmar bắt đầu thể hiện vai trò chủ tịch ASEAN
>> Nhật Bản - ASEAN nhất trí đảm bảo 'tự do bay trên bầu trời
>> Trung Quốc ‘vắng mặt’ nhưng làm nóng Hội nghị thượng đỉnh Nhật-ASEAN
>> Nhật lên án lệnh cấm đánh bắt phi lý của Trung Quốc
>> Philippines lên án lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông của Trung Quốc
>> Philippines kêu gọi ngư dân phớt lờ lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.