Các nhà khoa học sẽ hồi sinh sư tử kỷ băng hà

07/03/2016 18:29 GMT+7

Giới khoa học đang cố gắng hồi sinh loài sư tử hang động sống ở kỷ băng hà đã tuyệt chủng cách đây nhiều nghìn năm. Bằng cách trích xuất ADN , họ có thể nhân bản vô tính loài này.

Giới khoa học đang cố gắng hồi sinh loài sư tử hang động sống ở kỷ băng hà đã tuyệt chủng cách đây nhiều nghìn năm. Bằng cách trích xuất ADN, họ có thể nhân bản vô tính loài này.

Khoa học đang tìm cách hồi sinh loài sư tử núi kỷ băng hà - Ảnh chụp màn hình Mirror

Việc phát hiện xác 2 con sư tử con sống cách đây 12.000 năm đã mở ra hy vọng mang loài mãnh thú này trở lại mặt đất, theo Mirror.
Hai xác sư tử này được tìm thấy ở Cộng hòa Sakha, thuộc vùng viễn đông Siberia của Nga. Chúng được bảo quản nguyên vẹn đến mức “gần hoàn hảo” dưới lớp băng.
Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm được mô sống có chứa ADN của con sư tử. Từ đó, họ có thể hồi sinh chúng.
Mục tiêu đầy tham vọng này được tiến hành trong một dự án của trường Đại học Đông bắc Nga ở thành phố Yakutsk, thuộc vùng viễn đông. Dự án có sự tham gia của nhiều nhà khoa học Nga và Hàn Quốc.
Quá trình nhân bản sư tử sẽ giống như nhân bản voi ma mút lông mịn khổng lồ, Semyon Grigoriev, một nhà khoa học tham gia dự án cho biết.
Hài cốt con sử tử hang động thứ nhất sẽ được dùng cho mục đích nhân bản, trong khi con thứ hai sẽ dùng để trưng bày tại bảo tàng.
Chúng chết ở những năm cuối cùng của kỷ băng hà. Xác được bảo quản tốt đến mức những chiếc râu vẫn còn tua tủa. Tên hai con sư tử lần lượt được đặt là Uyan và Dina.
Các nhà khoa học đã đào được xác chúng. Phát hiện này khi đó đã khiến giới khoa học rất phấn khích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.