Các nước G7 'quan ngại sâu sắc' về tình hình căng thẳng biển Đông, Hoa Đông

05/06/2014 09:10 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo nhóm G7 ngày 4.6 bày tỏ "quan ngại sâu sắc "về tình hình căng thẳng ở biển Đông và Hoa Đông, phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực để củng cố các tuyên bố chủ quyền.

(TNO) Lãnh đạo nhóm G7 ngày 4.6 bày tỏ "quan ngại sâu sắc "về tình hình căng thẳng ở biển Đông và Hoa Đông, phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực để củng cố các tuyên bố chủ quyền.


Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam - Ảnh: Reuters 

“Chúng tôi cực kỳ quan ngại về tình hình căng thẳng ở biển Đông và biển Hoa Đông”, AFP dẫn một thông cáo của G7 - bao gồm các nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Anh -  sau buổi hội đàm của các lãnh đạo nhóm này tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 4.6.

“Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương của bất kỳ bên nào dùng vũ lực hăm dọa, hoặc áp bức để củng cố các tuyên bố chủ quyền”, cũng theo thông cáo trên.

Tuy nhiên thông cáo này không đề cập cụ thể nước nào, chỉ kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý, nuốt trọn gần như toàn bộ biển Đông, phớt lờ các tuyên bố chủ quyền của các bên như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei, theo AFP.

Căng thẳng leo thang ở biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Việt Nam và tàu Trung Quốc còn ngang ngược đâm húc, bắn vòi rồng vào tàu của các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam.

Căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản leo thang kể từ tháng 9.2012, khi đó Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa những hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp với Trung Quốc có tên Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu tuần duyên và hải quân Trung Quốc - Nhật Bản thường xuyên “đụng độ”, chơi trò “mèo vờn chuột” tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Phúc Duy

>> Bắc Kinh sẽ phớt lờ bất chấp tòa quốc tế yêu cầu trả lời vụ kiện của Philippines
>> Úc 'kịch liệt phản đối' hành động đơn phương trên biển Đông
>> Nguyên Phó Chủ tịch nước: Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
>> Đối thoại Shangri-la: Bộ trưởng quốc phòng các nước chỉ trích Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.