Các tỉnh liên kết để 'giải cứu' du lịch

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
07/03/2020 07:24 GMT+7

Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam , đề nghị 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk nỗ lực đưa khối liên minh kích cầu du lịch trở thành điểm sáng của cả nước.

Ngày 6.3, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với hiệp hội du lịch 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai liên minh kích cầu du lịch Việt Nam trong và sau dịch Covid-19.
Tham dự có trên 100 đại biểu là đại diện các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch và doanh nghiệp lữ hành… đến từ nhiều địa phương trong cả nước.
Tại hội nghị, hiệp hội du lịch 4 tỉnh nói trên cam kết sẽ cùng nhau tạo ra các gói du lịch giảm giá từ 10 đến 40%, ưu đãi bổ sung dịch vụ vận tải, hậu cần đến các điểm vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi…
Các địa phương này cũng đề nghị các hãng hàng không cần phải có chính sách ưu đãi về gói dịch vụ, giá cước cụ thể đối với các doanh nghiệp tham gia khối kích cầu du lịch… Đồng thời, các tỉnh cũng đề nghị Tổng cục Du lịch đề xuất Bộ VH-TT-DL các nhóm giải pháp hỗ trợ kịp thời như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Việt Nam là điểm đến an toàn” và kiểm soát phòng dịch Covid-19 tốt, hiệu quả trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; tăng cường xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế, đa dạng hóa thị trường khách quốc tế…
Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đề nghị 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk nỗ lực đưa khối liên minh kích cầu du lịch trở thành điểm sáng của cả nước. Các tỉnh này cần cùng nhau tạo được mô hình kích cầu du lịch đồng bộ, bền vững. Trong đó, hệ thống các doanh nghiệp địa phương phải liên kết với các doanh nghiệp lữ hành. Đặc biệt, muốn tạo được điểm đến an toàn thì cần phải có giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.