Các tỉnh thành công bố kết quả tốt nghiệp THPT

13/06/2008 01:01 GMT+7

TP.HCM: Tỷ lệ học sinh THPT đỗ tốt nghiệp là 93,41%, thấp hơn năm học trước 2%. Có 12 trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.

Cần Thơ: Hệ THPT đỗ tốt nghiệp đạt 86,4%, hệ bổ túc THPT có 26,4% TS đỗ tốt nghiệp. Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) quận Ninh Kiều đạt cao nhất là 51%. Trung tâm GDTX huyện Phong Điền thấp nhất với tỷ lệ 11,5%.

An Giang: Có 10.775 thí sinh thi đỗ tốt nghiệp, đạt 80,06%, trong đó học sinh Phạm Thị Quỳnh Anh, lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Trần Văn Thành (huyện Châu Phú) đạt 58 điểm cho cả 6 môn thi.

Hà Tây: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 66,83% và 46,31% của hệ bổ túc THPT. So với năm trước, tỷ lệ ở hệ THPT tăng hơn 10% và bổ túc THPT tăng hơn 20%. Trường đỗ cao nhất đạt 100% là trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và thấp nhất là trường Dân lập Xuân Mai 2 với 24,71%. Tương tự, ở hệ bổ túc là 86,67% (trường bổ túc Hữu Nghị) và 22,22% (Trung tâm GDTX Thanh Oai).

Bắc Ninh: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng hơn năm trước tới gần 12%; ở hệ bổ túc THPT tỷ lệ đỗ là 74% (năm trước là 37%). Trong đó, có 2 trường đạt tỷ lệ đỗ 100% là trường THPT chuyên Bắc Ninh và trường THPT Hàn Thuyên; trường đỗ thấp nhất là THPT dân lập Lương Tài với 43,5%.

Nghệ An: Hệ THPT toàn tỉnh năm nay đậu với tỷ lệ 62,11% (năm ngoái 44,57%). Tỷ lệ đậu cao nhất thuộc về trường THPT chuyên Phan Bội Châu là 100% và thấp nhất thuộc trường THPT Tương Dương 2 (huyện Tương Dương) 23%. Hệ bổ túc đậu khá hơn năm ngoái với tỷ lệ 33% (năm ngoái 7,82%), trong đó trường có tỷ lệ đậu thấp nhất là Trung tâm GDTX huyện Quỳ Châu chỉ có 3/75 thí sinh đậu.

Phú Yên: Tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 68,63%. Trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao nhất là THPT chuyên Lương Văn Chánh với 99,71%; trường có số học sinh thi đỗ thấp nhất là THPT dân lập Lê Thánh Tôn với 20,18%. Ở hệ bổ túc THPT, Phú Yên chỉ có 46 thí sinh thi đỗ trên tổng số 503 thí sinh dự thi, đạt 9,15%.

Khánh Hòa: Tỷ lệ thí sinh hệ phổ thông đỗ tốt nghiệp là 78,12%, thấp hơn tỷ lệ tốt nghiệp năm 2007. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang) có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao nhất, đạt 100%, trường THPT Khánh Sơn của huyện miền núi Khánh Sơn có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất, chỉ đạt 36,76%. Hệ bổ túc THPT, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 22,76%, tỷ lệ này năm 2007 là 33%.

Đắk Lắk: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 55,58%, so với năm học trước là 62%; tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT là 14,81%, so với năm học trước là 15,9%. Trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT thấp nhất trong tỉnh là THPT Nguyễn Trãi (huyện Cư M'gar): 25,05%. Trường có tỷ lệ cao nhất là THPT chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột): 99,42%.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.