Các tổ chức quốc tế khảo sát hỗ trợ vùng tâm bão số 11

19/10/2013 13:10 GMT+7

(TNO) Sau khi khảo sát, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam sẽ hỗ trợ với quy mô phù hợp cho từng địa phương.

Các tổ chức quốc tế khảo sát hỗ trợ vùng tâm bão số 11
Sau cơn bão số 11 đổ bộ, nhiều người dân Quảng Nam lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” vì nhà cửa bị tốc mái hoặc sập hoàn toàn

Sáng 19.10, đoàn đánh giá hỗn hợp gồm thành viên của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: Ủy ban châu Âu, Malteser International, DWF (Pháp), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) cùng Hội Chữ thập đỏ các nước Đức, Pháp, Tây Ban Nha... đã đến tỉnh Quảng Nam để khảo sát tình hình thiệt hại sau bão số 11.

Đoàn đánh giá hỗn hợp sẽ đi thực tế khảo sát mức độ thiệt hại tại các xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ), Điện Ngọc, Điện Dương (H.Điện Bàn), Đại Cường, Đại Quang (H.Đại Lộc).

Say khi đi hiện trường để tìm hiểu về nhu cầu giống cây trồng để khôi phục sản xuất, nhu cầu dân sinh của người dân, nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà cửa, các công trình công cộng sau bão..., đoàn sẽ đưa ra phương án và mức hỗ trợ cho từng địa phương.

Tại Quảng Nam, bão số 11 đổ bộ đã khiến 6 người chết, 29 người bị thương, gần 18.500 căn nhà bị tốc mái, trong đó có hơn 2.700 nhà tốc mái hoàn toàn, 2.750 căn nhà sập… Ước thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Hội Chữ thập đỏ Trung ương đã quyết định hỗ trợ 1,2 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 11
>> TP.HCM giúp Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 11
>> Tả xung hữu đột trong bão số 11 giúp bé Nari chào đời
>> Hơn 35 giờ đồng hồ tình nguyện ứng phó với bão số 11
>> Sau bão số 11, Quảng Nam 'khát' tôn lợp nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.