Các tuyển thủ nữ Việt Nam sang châu Âu chơi bóng: Liệu có phải là tin mừng?

05/09/2020 20:01 GMT+7

Việc đội bóng nữ Lank FC liên tiếp gửi thư mời tới 3 tuyển thủ nữ Việt Nam là Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến sang Bồ Đào Nha chơi bóng đã thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ.

 
Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ nữ Việt Nam nhận được lời mời xuất ngoại. Trước đó trung vệ Trần Thị Hồng Nhung cũng đã có thời gian ngắn khoác áo CLB bóng đá nữ danh tiếng Chonburi của Thái Lan. Tuy nhiên đây mới là lần đầu tiên 1 đội bóng ở châu Âu đánh tiếng mời các tuyển thủ nữ Việt Nam sang đầu quân.
Đây có thể nói là một thông tin đáng mừng đối với những cô gái đang theo nghiệp “quần đùi áo số” của Việt Nam, những người từ trước đến nay luôn phải chịu nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam.
Việc được sang châu Âu chơi bóng sẽ là một cơ hội tốt để các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến học hỏi, tích lũy được thêm kinh nghiệm trong môi trường tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp của 1 CLB châu Âu, để rồi sau đó quay trở lại phục vụ cho đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Tuyết Dung

Độc Lập

Tuy nhiên dưới một góc nhìn khác, những người cẩn trọng có lý do để e dè trước thông tin này.
Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp xuất ngoại không thành công của các đồng nghiệp nam mà mới đây nhất là trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu (đầu quân cho CLB SC Heerenveen của Hà Lan). Vì thế không có gì là đảm bảo Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến sẽ được ra sân thi đấu thường xuyên trong màu áo Lank FC. Mà nếu không được thi đấu thường xuyên thì các nữ cầu thủ sẽ rất dễ đánh mất phong độ. Hệ quả là khi quay trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam, họ sẽ khó có thể đóng góp được nhiều như trước.

Hải Yến số 12

Độc Lập

Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA giành cho các đội tuyển bóng đá nữ, Bồ Đào Nha chỉ xếp trên Việt Nam có 3 bậc (Bồ Đào Nha xếp hạng 32 còn Việt Nam hạng 35). Vì thế giải hạng Nhất của Bồ Đào Nha (hạng cao nhất của bóng đá nữ) chưa chắc đã có trình độ cao hơn hẳn so với giải bóng đá nữ quốc gia của Việt Nam. Trong khi đó, Lank FC chỉ là một đội bóng đá nữ mới được thành lập chưa lâu và sẽ chỉ chơi ở giải hạng Ba của Bồ Đào Nha ở mùa giải 2020-2021 với mục tiêu là lên chơi ở giải hạng Nhất trong thời gian tới. Vì vậy, cho dù có được đá chính ở Lank FC thì Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến cũng chưa chắc đã có thể nâng cao được trình độ ở một sân chơi có chất lượng chuyên môn bình thường như giải hạng Ba của Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như

Khả Hòa

Thôi thì cứ mừng cho Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến với lần đầu tiên được xuất ngoại. Hy vọng rằng các em sẽ không đi theo “vết xe đổ” của những đồng nghiệp nam mà gặt hái được nhiều thành công về mặt chuyên môn ở trời Âu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.