Cách ly

17/02/2020 04:56 GMT+7

Trong khi cả nước đang gồng mình phòng chống dịch Covid-19 thì có một số người, do ý thức phòng bệnh kém và thiếu trách nhiệm với cộng đồng, đã tự biến mình thành mối lo lắng của toàn xã hội.

Chẳng hạn, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một chàng trai ở xã Sơn Lôi, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nơi đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với vi rút Corona chủng mới, vẫn ung dung đón xe khách sang Lai Châu để thăm bạn gái nhân Valentine. Lễ tình nhân có thể rất ngọt ngào đối với cặp đôi này nhưng đối với các cơ quan chức năng, lập tức đã thành mật đắng.
Nhiều người chung chuyến xe khách với chàng trai, rồi gia đình và hàng xóm của cô gái, đã phải bị cách ly để theo dõi. Biết đâu, con vi rút Corona theo chân chàng trai rồi tỏa đi các nơi theo cấp số nhân thì đại họa.

Nỗi niềm hơn 100 phụ nữ trong khu cách ly ở biên giới Quảng Ninh

Trước đó, từ một khu cách ly ở Lạng Sơn, một phụ nữ cũng đã “đào thoát” ra ngoài để thỏa nỗi... nhớ chồng và để tiếp tục bán hàng. Sau 2 ngày truy lùng, cơ quan chức năng mới tìm được chị chàng. Nhỡ đâu mà chị ta dương tính với con vi rút Corona thì nỗi nhớ chồng này đã khiến bao nhiêu người bị vạ lây.
Hay chuyện một cô gái ở Gia Lai đi du lịch từ Vũ Hán trở về, thay vì để cơ quan y tế cách ly, theo dõi thì lại trốn tránh bằng cách nói dối rằng đã đi qua tỉnh khác, khiến cơ quan chức năng một phen sốt vó, còn dân tình thì hoang mang.
Những người “đào thoát” khỏi nơi cách ly hoặc biết mình về từ vùng dịch nhưng vẫn tự nhiên đi lại, dù với bất cứ lý do gì, cũng là một hành động thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Khỏe mạnh thì không sao, nhưng chẳng may đang “ấp ủ” con vi rút Corona trong người thì quá nguy hiểm cho bản thân và những ai đã tiếp xúc.
Từ những câu chuyện kể trên cũng cho thấy một lỗ hổng chết người trong việc cách ly phòng dịch. Cách ly kiểu gì mà người đang bị cách ly lại dễ dàng “đào thoát” ra ngoài, gieo rắc nỗi lo lắng cho cộng đồng và khiến các cơ quan chức năng phải toát mồ hôi để chạy theo?
Trước tình hình đó, để thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm vi rút Corona, tránh việc tự ý rời khỏi nơi cách ly, Thủ tướng đã ban hành văn bản chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly, bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Hiện nay nhiều địa phương trong cả nước đã và đang chuẩn bị tiếp nhận hàng ngàn người về từ các vùng dịch. Các khu vực cách ly đã được triển khai. Vẫn biết những người này có thể không nhiễm dịch nhưng phòng dịch vẫn là trên hết. Do đó, nếu không giám sát chặt, để họ tự do đi lại như chàng trai ở xã Sơn Lôi hay “đào thoát” như người phụ nữ ở Lạng Sơn, thì mọi công sức phòng dịch sẽ thành công cốc.
Mặt khác, những người bị cách ly cũng nên có ý thức về việc phòng dịch, đừng tự biến mình thành những “zombie” trong mắt cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.