Cách phân biệt mỹ phẩm tự chế có phép

01/11/2016 16:10 GMT+7

Nhiều bạn trẻ đã gửi thư đến Báo Thanh Niên mong muốn được chia sẻ cách phân biệt mỹ phẩm tự chế được cấp phép để sử dụng không gây hại về da.

Sau khi đăng bài Mối lo mỹ phẩm tự chế (số ra ngày 27.10) về việc mua bán tràn lan mỹ phẩm tự chế trên internet, nhiều bạn trẻ đã gửi thư đến Báo Thanh Niên mong muốn được chia sẻ cách phân biệt mỹ phẩm tự chế được cấp phép để sử dụng không gây hại về da.
Mối lo mỹ phẩm tự chế
Hiện nay mỹ phẩm handmade (tự làm) đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng và được mua bán tràn lan trên các trang mạng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, loại mỹ phẩm này dễ gây hậu quả nghiêm trọng về da.
Trao đổi vấn đề này với bác sĩ Nguyễn Tấn Hải, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, ông cho biết: “Để phân biệt giữa mỹ phẩm tự chế đã được kiểm nghiệm và chưa được kiểm nghiệm, người tiêu dùng cần lưu ý trên những sản phẩm đã được kiểm nghiệm đều có số hiệu cấp phép của ngành y tế, ngày tháng cấp phép trên bao bì và mẫu mã”. Ví dụ như “Mỹ phẩm handmade mẹ ken” (ảnh) đã được Sở Y tế Đà Nẵng chứng nhận kiểm nghiệm.
Cô gái tạo mỹ phẩm chất lượng quốc tế
32 tuổi, có thâm niên hơn chục năm học tập và làm việc tại Nhật Bản với những thành tích đáng kể, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Châu là minh chứng sống động cho những ai từng nghĩ hóa là một ngành học khô khan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.