Cách phụ huynh bảo vệ học sinh trong ngày đầu trở lại trường học trực tiếp

13/12/2021 13:22 GMT+7

Nếu như nhà trường có nhiều phương án chủ động bảo vệ học sinh thì phụ huynh cũng không ngoài cuộc khi luôn trang bị nước sát khuẩn để 'dọn sạch' Covid-19 trước khi con về nhà.

Sáng 13.12, học sinh lớp 9 và lớp 12 ở TP.HCM quay lại trường học. Công tác phòng dịch được nhà trường chuẩn bị chu đáo, bên cạnh đó còn có sự hợp sức của phụ huynh.

Bản cam kết được học sinh chuẩn bị sẵn trên tay để xuất trình trước cổng trường

THANH DUNG

“Ràng buộc” để cùng phòng dịch tốt nhất

Khoảng 6 giờ 45 phút, học sinh Trường THPT Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM) có mặt và chủ động thực hiện quy tắc 5K. Điểm đặc biệt ở trường này là học sinh cầm trên tay “Bản cam kết thực hiện phòng chống dịch Covid-19 của phụ huynh” và xuất trình trước cổng để giáo viên kiểm tra.

Giấy cam kết có chữ ký của phụ huynh và học sinh với nội dung đồng ý phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch từ trường về nhà. Giáo viên cũng “mướt mồ hôi” phân luồng và liên tục dặn dò học sinh “cầm giấy trên tay, giữ khoảng cách”.

Giấy cam kết có chữ ký học sinh và phụ huynh để cùng nhà trường phòng dịch Covid-19

thanh dung

Lê Cao Anh Thư (học sinh lớp 12, Trường THPT Linh Trung) cho biết: “Em cũng không quá lo lắng vì đã được hướng dẫn kỹ càng từ trước, bản thân cũng tiêm đủ mũi vắc xin nên an tâm phần nào. Hôm nay nhìn thấy thầy cô cẩn trọng thực hiện quy tắc 5K càng làm em tin tưởng vào biện pháp phòng dịch của trường”.

Theo Anh Thư, bản cam kết sẽ giúp học sinh ý thức hơn trong việc đảm bảo 5K, tránh tụ tập đông đúc mỗi giờ ra chơi hay tan học, “ràng buộc” giữa đôi bên là cách tốt nhất để nâng cao trách nhiệm giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Ngoài ra, Trường THPT Linh Trung còn ghi nhận sự có mặt của “áo xanh” tình nguyện viên để hỗ trợ tốt nhất cho học sinh và đảm bảo công tác phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Lực lượng tình nguyện viên cũng được huy động để hỗ trợ công tác phòng dịch của nhà trường

thanh dung

Nước sát khuẩn “kè kè” trên xe

Rất đông phụ huynh mang theo nước sát khuẩn để chủ động khử khuẩn trước khi học sinh vào trường và khi tan trường. Theo chia sẻ từ phụ huynh, gia đình đã trang bị sẵn thêm bình xịt khử khuẩn để các em mang vào lớp, cứ tầm chục phút rửa tay hay khử khuẩn xung quanh một lần.

Mang tâm lý lo lắng khi đưa con đến trường trong ngày đầu tiên, cô Phạm Kim Du (Q.4, TP.HCM) có con đang theo học tại Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) cho biết gia đình còn có ông bà ở chung nên việc dặn dò con bảo vệ an toàn là rất quan trọng.

Nước sát khuẩn được phụ huynh chuẩn bị sẵn trên xe

thanh dung

“Tôi chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn để con mang theo, ở cổng nhà cũng để sẵn một chai để khi về sẽ xịt toàn thân lần nữa. Phải thật sạch sẽ trước khi vào nhà”, cô Du chia sẻ.

Còn Nguyễn Thanh Dung (lớp 12, Trường THPT Trưng Vương) cho biết bố mẹ dù lo lắng nhưng vẫn muốn em đến trường để đảm bảo kiến thức vào cuối cấp. “Gia đình dặn em mang khẩu trang, ăn uống thì tìm chỗ ít người rồi tháo xuống, đôi ba phút rửa tay một lần, khẩu trang cũng được bố mẹ chuẩn bị sẵn trong ba lô để cần là em có dùng”, Dung kể.

Chai khử khuẩn trở thành vật bất ly thân của nhiều phụ huynh

thanh dung

Đúng 10 giờ 30 phút, học sinh tan về, phụ huynh nhanh chóng lấy “báu vật” khử khuẩn ngay lập tức cho các em. Nhiều phụ huynh đùa vui “tiền có thể quên mang theo, nhưng chai xịt khuẩn lúc nào cũng nhớ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.