Café PHỐ chinh phục du khách Lễ hội Cà phê như thế nào?

19/03/2019 15:00 GMT+7

Hàng loạt hoạt động 'Khuấy Phố đại ngàn' tại gian hàng Café PHỐ đã khơi gợi, lan tỏa thêm cảm hứng và tình yêu cà phê nói riêng và văn hóa, con người Việt Nam nói chung ngay tại Lễ hội cà phê 2019.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (2019) đã khép lại. Dẫu vậy, trên cao nguyên đất đỏ bạt ngàn, đông đảo người dân và du khách vẫn chưa nguôi cảm xúc phấn chấn, hân hoan với không khí sôi nổi của lễ hội đường phố với những hoạt động trình diễn mang đậm văn hóa bản sắc Tây nguyên.
Ấn tượng cho người dân và du khách đến tham quan là những cô gái xinh xắn trong trang phục, kiểu tóc mô phỏng hoa hậu H'Hen Niê vẫy tay chào đón du khách tham quan lễ hội. Trước cổng vào hội chợ là đại cảnh nhà sàn, chú voi khổng lồ mang đậm chất văn hóa Tây nguyên, lôi cuốn du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Cạnh đó, quầy cà phê phục vụ miễn phí của Café PHỐ luôn đon đả mời chào, đem lại cảm giác sảng khoái cho mọi người ghé thăm lễ hội.
Bao quanh khung cảnh, nơi tổ chức lễ hội, du khách có thể trải nghiệm xe điện miễn phí để đến các điểm tham quan khác nhau của lễ hội. Tại đây, đội ngũ lái xe luôn phục vụ đầy đủ và chu đáo để đảm bảo sự thoải mái cho hành trình của du khách.
Bên trong hội chợ, gian hàng của Café PHỐ với thiết kế độc đáo đã trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách. Đặc biệt, Vòng xoay Đại Ngàn khổng lồ cao 6m lần đầu tiên có mặt tại lễ hội tạo sự khác biệt, hấp dẫn cả trẻ em và người lớn. Chị Lê Thảo Nhi, 28 tuổi, cư dân TP.Buôn Ma Thuột, chia sẻ: “Vòng xoay Đại Ngàn đã tạo thêm nét mới lạ cho gia đình tôi trải nghiệm tại hội chợ - triển lãm cà phê vốn lâu nay chỉ dành cho việc tham quan, mua và bán. Nhờ đó mà mọi người có thể đến với lễ hội và trải nghiệm thêm nhiều hoạt động vui chơi; đồng thời hiểu thêm về Café PHỐ - một nhãn hàng với sự uy tín trong chất lượng và hương thơm hấp dẫn”.
Có thể nói, cùng với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, sự xuất hiện của Café PHỐ ngay tại thủ phủ cà phê Đắk Lắk đã lan tỏa tình yêu đối với cà phê và văn hóa Tây nguyên. Những hoạt động giao lưu, tương tác cùng Đại sứ thiện chí của nhãn hàng Hoa hậu H’Hen với người tiêu dùng tại gian hàng Café PHỐ là kỷ niệm đẹp, khó quên cho nhiều người; đồng thời khắc ghi thêm dấu ấn của một nhãn hàng danh tiếng trong lòng người hâm mộ…
Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ: “Trở thành đại sứ thiện chí của Café PHỐ và tham gia những hoạt động thiết thực trong dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần này là niềm hạnh phúc của mình. Cùng với Café PHỐ và chương trình “Khuấy Phố đại ngàn”, Hen hi vọng truyền thêm cảm hứng cho mọi người tình yêu cà phê thông qua những hoạt động tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần này”.
Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk, thành viên Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, khẳng định thành công của lễ hội lần này có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị, nhãn hàng tham gia, trong đó có Café PHỐ. “Gian hàng Café PHỐ là một trong những gian hàng có số lượng người dân, du khách đến tham quan nhiều nhất trong hội chợ - triển lãm. Đó là nhờ đơn vị này đã tạo được ấn tượng về hình ảnh doanh nghiệp, hình ảnh sản phẩm đối với người tiêu dùng”, ông Dương nhận xét.
Theo ông Dương, khác với những hội chợ thương mại thông thường, hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột thường có sự cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp tham gia, nhất là trong việc quảng bá, tạo dựng hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Với sự tận tâm, thiện chí, cùng sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp và hấp dẫn, Café PHỐ đã góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú và thành công cho lễ hội lần này.
Khởi động chiến dịch "Khuấy lên tình yêu Việt Nam" từ tháng 10.2018, đến nay Café PHỐ đã ghi dấu trong lòng người dân Việt thông qua những hoạt động ý nghĩa như "Khuấy Phố yêu biển Việt", "Khuấy Phố yêu Tết Việt". Và "Khuấy Phố đại ngàn" chính là hoạt động ý nghĩa tiếp theo mà Café PHỐ mang đến cho mọi người để lan tỏa tình yêu Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.