Cải tạo kênh mương làm sập nhà dân

07/12/2015 10:30 GMT+7

2 hộ dân bị sụp nhà xuống lòng kênh, 5 hộ dân khác bị ảnh hưởng dư chấn sụt lún làm sập cổng nhà, tường bao. Ngoài ra, còn một số nhà dân gần kênh có hiện tượng bị vênh, rạn nứt nhiều nơi.

2 hộ dân bị sụp nhà xuống lòng kênh, 5 hộ dân khác bị ảnh hưởng dư chấn sụt lún làm sập cổng nhà, tường bao. Ngoài ra, còn một số nhà dân gần kênh có hiện tượng bị vênh, rạn nứt nhiều nơi.

Cổng nhà dân bị thi công nạo vét kênh làm sụp đổ - Ảnh: Hoàng LongCổng nhà dân bị thi công nạo vét kênh làm sụp đổ - Ảnh: Hoàng Long
Từ tháng 9.2012, tại khu vực thôn Nhâm Tràng, xã Thanh Tân, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, tiến hành cải tạo nạo, vét kênh dẫn từ cống lấy nước vào bể hút trạm bơm Nhâm Tràng. Đơn vị thi công là xí nghiệp sửa chữa công trình, thuộc Công ty TNHH một thành viên công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.
Do ảnh hưởng của thi công, đến sáng ngày 9.11.2015, nhà của hai hộ dân là anh Đinh Văn Tiên và anh Đinh Văn Tuân thuộc thôn Nhâm Tràng nằm ven kênh bị đổ sập. Đến chiều cùng ngày, thêm một lán rửa xe tiếp tục sụt.
Ngay sau sự việc này, lãnh đạo H.Thanh Liên đã chỉ đạo dừng ngay thi công.Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, đơn vị thi công lại tiếp tục triển khai. Hậu quả là đến 21 giờ 30 đêm ngày 30.11, cổng một số nhà dân đổ sụp, hơn 30 m đường ĐH09 ở phía bên kia kênh Nhâm Tràng bị sụt lún nghiêm trọng.
Ngay trong đêm, nhiều hộ gia đình đã phải di chuyển đồ đạc và đi ngủ nhờ vì lo sợ. Kiểm đếm sau đó xác định được 2 hộ dân bị sụp nhà xuống lòng kênh, 5 hộ dân khác bị ảnh hưởng dư chấn sụt lún làm sập cổng nhà, tường bao. Ngoài ra, còn một số nhà dân gần kênh có hiện tượng bị vênh, rạn nứt nhiều nơi.
Chị Nguyễn Thị Mai (43 tuổi), một trong những hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún cho biết: “Khoảng 21 giờ 30 ngày 30.11, nghe tiếng con gái hoảng hốt gọi, cả nhà chạy ra thì thấy cổng nhà bên cạnh đổ sập, cả dải đường ven nhà bị sụt lún trôi thẳng xuống lòng kênh. May không có ai đi qua đoạn đường này lúc đó, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra”.
Chị Đinh Thị Tuyết (45 tuổi), một trong những hộ bị sụt lún mất nhà vẫn chưa hết hoảng hốt, chia sẻ: “Thấy nhà cửa tự nhiên rung ầm ầm, chúng tôi chạy ra khỏi cửa thì thấy đường sập, nhà từ từ nghiêng vênh về phía sau!”.
Sau sự cố trên, 11 hộ dân ven kênh tại khu vực thi công đã đi ở nhờ để bảo đảm an toàn, còn người dân thôn Nhâm Tràng kéo đến yêu cầu đơn vị thi công dừng hoạt động.
Sau khi họp dân ngày 1.12, đến 3.12, UBND H.Thanh Liêm đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà tạm dừng thi công kỹ thuật, khẩn trương chỉ đạo tư vấn, thiết kế tìm giải pháp thi công an toàn; yêu cầu công ty này phối hợp với chính quyền địa phương, khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của người dân; đồng thời, phải hoàn trả mặt đường ĐH09 bị sụt lún để người dân đi lại, giải quyết hỗ trợ di dời đối với 11 hộ dân; phải mời Trung tâm kiểm định chất lượng (Sở Xây dựng Hà Nam) kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, lên phương án hỗ trợ, đền bù người dân bị sụt nhà.
Chiều 4.12, lý giải về nguyên nhân sụt lở, ông Nguyễn Đình Kính, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, cho biết: “Do việc thi công công trình vào lúc thời tiết xấu quá, mưa liên tục trong hơn nửa tháng làm trôi đất dẫn đến sụt lở. Nếu nó không có mưa thì không xảy ra sự cố này”.
Khi được hỏi tại sao đơn vị thi công không tính đến yếu tố này, đặc biệt là trước đó đã xảy ra sụt lở từ 9.11 nhưng vẫn cố tình thi công, ông Kính trả lời do công trình đã 50 năm tuổi, quá xuống cấp. Việc thi công bị sức ép tiến độ phải xong thi công, cấp nước trước tháng 1.2016, vì Nhâm Tràng là 1 trong 12 trạm bơm lớn nhất vùng, cung cấp nước cho toàn bộ H.Thanh Liêm.
Cũng theo ông Kính, đến hết ngày 4.12, đơn vị này đã hoàn thành việc tính toán lại để đảm bảo thi công an toàn, đồng thời triển khai việc đền bù, hỗ trợ cho người dân bị sụt lún.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.