Cấm ăn nhậu ở bãi biển Vũng Tàu: Lực lượng lập lại trật tự bị chống đối

27/04/2016 08:46 GMT+7

Sáng 26.4, UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quân dọn dẹp, chấn chỉnh an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các bãi tắm ở Bãi Sau.

Lực lượng làm nhiệm vụ khoảng 100 người đã tham gia thu gom, dọn dẹp rác, các vật dụng kinh doanh bãi tắm gây mất mỹ quan đô thị… Tại bãi biển do HTX du lịch Vũng Tàu quản lý, các xã viên đồng thuận, hỗ trợ lực lượng thu gom, dọn dẹp bãi biển.
Tuy nhiên, tại bãi biển do HTX Thùy Vân quản lý (600 m), các xã viên tụ tập thành đám đông để chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều xã viên còn có hành vi kích động hô hào, có người còn nằm dưới đường không cho xe ô tô của lực lượng xuống bãi biển.
Thậm chí khi 4 thành viên Đội trật tự đô thị TP.Vũng Tàu khiêng một tủ gỗ dưới bãi biển để đưa lên bờ thì hàng chục người vây lại xô đẩy, giật lại. Một thanh niên bay lên đạp thẳng vào tủ gỗ và thách thức (ảnh). Khi có sự xuất hiện của lực lượng công an, thanh niên này mới bỏ chạy.

Đây là lý do Vũng Tàu cấm ăn nhậu trên bãi biển

Chính quyền Vũng Tàu vừa chính thức cấm người dân, du khách ăn nhậu và nấu nướng trên bãi biển kể từ ngày 26.4.2016. Để đi đến quyết định này, nguyên nhân cũng đến từ sự vô ý thức của nhiều người. 

Hơn 1 giờ sau, bà Trương Thị Hường, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, trực tiếp đến hiện trường giải thích chủ trương của TP, yêu cầu người dân, xã viên không được cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, các xã viên mới đưa ra kiến nghị cho tự dọn dẹp, thu gom các dụng cụ kinh doanh vào lúc 10 giờ ngày 27.4.
Bà Trương Thị Hường cho biết: “Bãi biển mà HTX Thùy Vân đang cho các xã viên kinh doanh, nhà nước không hề thu tiền thuê đất. Hằng năm các xã viên đóng thuế nhưng không nhiều, chỉ hơn trăm triệu đồng. Sau đó, các xã viên tự phân lô bãi biển, sang nhượng trái phép để kinh doanh ăn uống dưới bãi biển từ nhiều năm nay. Hằng năm, TP phải chi từ 3 - 4 tỉ đồng để dọn dẹp, thu gom rác mà tình trạng nhếch nhác vẫn còn”.
Ngay sau khi giải thích cho các xã viên hiểu chủ trương chấn chỉnh an ninh trật tự, môi trường du lịch ở Bãi Sau, bà Trương Thị Hường còn đưa hơn 10 xã viên đến chợ du lịch Vũng Tàu để thuê ki ốt bán và đề nghị ban quản lý chợ giảm giá mặt bằng 6 tháng đầu cho bà con. Sau đó, các xã viên đã ký hợp đồng thuê hàng chục ki ốt để kinh doanh.
Chiều 26.4, trong cuộc họp với lực lượng chức năng, bà Hường cho biết ngày 27.4, bà sẽ trực tiếp chỉ huy các lực lượng làm nhiệm vụ. Trong khi đó, một lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã triệu tập thanh niên có hành vi xông vào đạp tủ gỗ mà lực lượng đang khiêng lên bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.