
Canh bạc đầy rủi ro ở Israel
Ở Israel, cử tri sắp đi bầu cử quốc hội lần thứ 5 trong khoảng thời gian ba năm rưỡi trở lại đây.
Thủ tướng Úc Scott Morrison quyết định tổ chức bầu cử vào ngày 21.5 tới đây. Nếu chiến thắng, ông Morrison sẽ là thủ tướng đầu tiên đắc cử lần thứ hai liên tiếp ở Úc trong tổng tuyển cử kể từ năm 2004.
Cuộc tập trận chung năm nay giữa Mỹ và Philippines không chỉ lớn nhất từ trước đến nay mà còn có ý nghĩa đặc biệt.
Việc Mỹ tiếp xúc với chính phủ Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro là diễn biến bất ngờ mới tiếp theo việc Washington đưa nhân viên ngoại giao trở lại Cuba.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hiện trong những ngày cầm quyền cuối cùng. Ông sẽ rời nhiệm sở với đại sự còn dang dở mà nguyên nhân chính nằm ngoài khả năng vận hành của ông.
Mỹ, EU, NATO và đồng minh phải chấp nhận đối thoại với Taliban, thậm chí còn phải níu kéo Taliban vào đối thoại để vớt vát những gì còn có thể.
Vào thời điểm sắp qua năm cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên đề cập khả năng tái ứng cử cho cuộc bầu cử năm 2024.
Fresh News hôm qua đưa tin Ban Thường vụ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã thông báo ủng hộ mạnh mẽ đối với tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen rằng ông hoàn toàn ủng hộ con trai cả là tướng Hun Manet làm thủ tướng.
Ngay từ khi tranh cử tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã thể hiện rõ ý định đảo ngược nhiều quyết sách của người tiền nhiệm Donald Trump, trong đó có Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Đến thời điểm hiện tại, Taliban ở Afghanistan vẫn bị Nga coi là tổ chức khủng bố. Nhưng thực tế ấy không ngăn cản Moscow nhiều lần mời Taliban tham dự các hội nghị quốc tế về Afghanistan do Nga đăng cai tổ chức.
Cuộc điều tra của các cơ quan tư pháp chưa kết thúc, nhưng những gì lộ rõ cũng đã đủ để buộc Thủ tướng Áo Sebastian Kurz không thể không từ chức.