Cấm san ủi đất, hạn chế xây dựng nhà kính khu vực núi Lang Biang

23/11/2020 08:15 GMT+7

Lâm Đồng cấm xây dựng nhà kính trên địa bàn gồm: Khu vực hồ Đan Kia - Suối vàng, các khu danh lam thắng cảnh... cấm san ủi, cải tạo mặt bằng ở vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang; núi Lang Biang...

Ngày 22.11, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện đang cho rà soát xác định những khu vực cấm, hạn chế hoặc được phép xây dựng nhà kính trên địa bàn huyện.
Theo đó, khu vực cấm xây dựng nhà kính trên địa bàn gồm: Khu vực hồ Đan Kia - Suối vàng, khu vực dọc hành lang suối của các xã, các khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch trên địa bàn, khu dân cư tập trung, lộ giới đường giao thông, khu vực quy hoạch đất ở, dưới hành lang lưới điện cao áp...
Bên cạnh đó, có một số khu vực nghiêm cấm san ủi, cải tạo mặt bằng như vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang; núi Lang Biang, khu vực hồ Đan Kia, thác Liang T’rang; khu vực bố trí đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc; khu quy hoạch chuyên canh cây cà phê tại TT.Lạc Dương, những diện tích nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước...
Những năm gần đây, diện tích nhà kính gia tăng từng năm cùng với việc san gạt đất để canh tác nông nghiệp đã ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tại khu vực núi Lang Biang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.