Cầm súng xông vào đài truyền hình Hà Lan đòi lên sóng

30/01/2015 10:30 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông mang theo súng xông vào phòng ghi hình của đài truyền hình quốc gia Hà Lan đòi lên hình khiến đài này phải hủy phát sóng các chương trình buổi tối.

(TNO) Một người đàn ông mang theo súng xông vào phòng ghi hình của đài truyền hình quốc gia Hà Lan đòi lên hình khiến đài này phải hủy phát sóng các chương trình buổi tối, theo BBC ngày 30.1.

Một người đàn ông mang súng xông vào đài truyền hình đòi lên sóng - Ảnh: chụp màn hình BBC
Người này ăn mặc chỉnh tề mang theo một khẩu súng ngắn, xông vào đài truyền hình quốc gia Hà Lan (NOS) đòi lên hình khoảng 10 phút trong bản tin chính buổi tối. Giám đốc đài NOS Jan de Jong cho biết một nhân viên bảo vệ sau đó đã dẫn người này vào phòng ghi hình dành cho bản tin ban ngày.
Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy người này cầm súng đi lại trong phòng ghi hình và không hề nổ súng. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ anh ta. Theo BBC, thanh niên 19 tuổi này là người ở thị trấn Pijnacker gần The Hague. Anh ta đang bị giam giữ với cáo buộc đe dọa, sở hữu vũ khí và bắt giữ một con tin. Tuy vậy theo bản tin của BBC, khẩu súng nói trên là súng giả.
Cũng theo BBC, truyền thông Hà Lan đưa tin nghi phạm là sinh viên đang học ở một trường đại học kỹ thuật và mới bị mất cha mẹ.
Ngoài ra, một bức thư gửi đến nhân viên của đài NOS cũng được cho là của người này, trong đó cảnh báo về việc đánh bom và tấn công mạng nếu bị ngăn không cho lên hình. Bức thư này được đăng tải bằng tiếng Hà Lan trên trang web của đài NOS.
Hãng tin AP dẫn lời một phóng viên cho hay thanh niên này tự nhận là thành viên của một nhóm tin tặc. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm này là gì, tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh và Tư pháp Hà Lan Ivo Opstelten cho rằng anh ta tự hành động theo ý mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.