Cấm vũ khí hạt nhân: Lượng dần chuyển thành chất

10/07/2017 17:12 GMT+7

Với sự đồng tình của 122 quốc gia, LHQ đã thông qua hiệp ước cấm sản xuất, tàng trữ vũ khí hạt nhân và cấm đe dọa tấn công bằng vũ khí hạt nhân.

Đây là kết quả của quá trình vận động dài trong cũng như ngoài LHQ vì mục tiêu thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Quá trình này là đòi hỏi tất yếu từ thất vọng chung về sự trì trệ trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
Trước mắt, hiệp ước mới có được ý nghĩa to lớn về chính trị, dư luận và tâm lý; chứ trên thực tế, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn không chịu từ bỏ.
Một số thành viên LHQ khác có lợi ích gắn liền với vũ khí hạt nhân của đồng minh hoặc chịu sức ép từ các cường quốc hạt nhân là đồng minh chiến lược của họ cũng không tham gia hiệp ước. Ngoài ra, còn có những nước không tham gia vì lo xa rằng hiệp ước sẽ còn đi xa tới mức không cho phép sử dụng nhà máy điện hạt nhân.
Tuy nhiên, số lượng gần 2/3 các thành viên LHQ ký kết hiệp ước vẫn là bằng chứng sinh động và thuyết phục về xu thế chung đang phát triển mạnh mẽ là phải tạo động lực mới cho quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân, về kiên định nỗ lực vì mục tiêu thế giới không có loại vũ khí hủy diệt này.
Thực tiễn cho thấy những ai có ưu thế riêng trên phương diện vũ khí hạt nhân thường không sẵn sàng tự giác từ bỏ. Vì thế, vẫn rất cần thiết phải tiếp tục vận động, thôi thúc và gây áp lực hướng tới mục tiêu từ bỏ và không phát triển vũ khí hạt nhân. Nhiều bước đi nhỏ dần dần sẽ cộng hưởng ở tác động lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.