Campuchia bắt 11 người Trung Quốc vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

21/04/2021 22:00 GMT+7

Sáng 20.4, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 11 người đàn ông Trung Quốc với cáo buộc vi phạm lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh ở nước này trong lúc tình hình Covid-19 vẫn còn phức tạp.

Ngày 21.4, tờ Khmer Times dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh Kampot, thiếu tướng Mao Chanmathurith, nói rằng 11 người Trung Quốc bị bắt vào khoảng 9 giờ sáng 20.4 tại làng Ang Khley trong huyện Chhouk thuộc Kampot (Campuchia).
Họ bị bắt trong lúc đi xe ô tô từ tỉnh Preah Sihanouk, vượt qua Kampot để đến thủ đô Phnom Penh. Chiếc xe ô tô chở nhóm người này được ngụy trang trông giống xe chở hàng nhằm khiến cảnh sát nhầm lẫn để họ không yêu cầu xe dừng lại để kiểm tra.

Cảnh sát chặn người lái xe ô tô để kiểm tra giấy tờ của họ tại một trạm kiểm soát trong 14 ngày phong tỏa toàn thành phố ở Phnom Penh (Campuchia), ngày 15.4

Reuters

Tuy nhiên, cảnh sát đã chặn xe ô tô đó lại và phát hiện 11 người đàn ông Trung Quốc trên xe. Cảnh sát sẽ đưa những người Trung Quốc này đến tòa án tỉnh để thẩm vấn thêm, theo ông Chanmathurith.
Hôm 20.4, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 431 ca nhiễm mới, trong đó có tới 429 ca liên quan vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh ngày 20.2, còn được gọi là sự kiện cộng đồng 20.2. Tính đến ngày 21.4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 7.444, trong đó có tới 6.895 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2 và 50 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.