Cán bộ bảo vệ rừng ở Thừa Thiên - Huế bị tấn công ngay trụ sở

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
22/11/2019 18:13 GMT+7

Bị lực lượng bảo vệ rừng thu giữ nhiều bẫy thú, hai vợ chồng cùng con trai đã kéo đến trạm quản lý bảo vệ rừng hành hung cấn bộ bảo vệ rừng.

Chiều 22.11, ông Trần Văn Lộc, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân cho biết, đơn vị này đã có đơn trình báo gửi đến Công an thị trấn Lăng Cô và Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc các đối tượng có hành vi hành hung cán bộ bảo vệ rừng thuộc đơn vị.
Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, các đối tượng Lê Thành, Trương Thị Vàng (vợ Thành) cùng Lê Hưng (con trai Thành, đều trú ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) mang theo hung khí đến Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đe dọa và hành hung ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội chuyên trách bảo vệ rừng.

Hình ảnh Lê Hưng tấn công ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội chuyên trách bảo vệ rừng, được camera ghi lại

Tại đây, đối tượng Hưng dùng dao hăm dọa và ném 2 viên gạch bê tông lát sân vào người ông Lương khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Hành vi côn đồ này được camera tại Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân ghi lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Phú Lộc đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.
Theo ông Lộc, nguyên nhân vụ việc được xác định là do trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực đèo Hải Vân, ông Lương và Đội bảo vệ rừng đã thu giữ nhiều dụng cụ bẫy động vật rừng của các đối tượng nói trên.
"Vụ việc tấn công, hành hung cán bộ bảo vệ rừng nói trên không những xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng mà còn gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là bảo vệ các loài động vật quý hiếm đang về sinh sống ở khu vực đèo Hải Vân. Vì thế, đơn vị đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc và các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật", ông Lộc đề nghị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.