Cán bộ xã 'chia nhau' 1.200 con gà của người dân

13/03/2015 14:53 GMT+7

(TNO) Thay vì phải đem 1.200 con gà phát cho 6 hộ dân nuôi thí điểm theo mô hình giảm nghèo bền vững thì cán bộ xã lại lấy số gà này chia nhau để nuôi rồi đem bán.

(TNO) Thay vì phải đem 1.200 con gà phát cho 6 hộ dân nuôi thí điểm theo mô hình giảm nghèo bền vững thì cán bộ xã lại lấy số gà này chia nhau để nuôi rồi đem bán.


Cán bộ xã 'ăn chặn' 1.200 con gà của người dânÔng Hoàng Kim Minh, Chủ tịch UBND xã Quế An (phải), trần tình về vụ việc
Ngày 13.3, ông Trần Văn Noa, Phó chủ tịch UBND huyện Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết liên quan đến việc cán bộ UBND xã Quế An lấy 1.200 con gà trong dự án giảm nghèo chia chác nhau, huyện sẽ triệu tập một cuộc họp để xử lý nghiêm vụ việc.
Mỗi cán bộ được chia 50 con gà
Một người dân sinh sống cạnh trụ sở UBND xã Quế An cho hay, cuối năm 2014, bà thấy các cán bộ xã mỗi người chở một thùng giấy có chứa hàng chục con gà giống mang ra khỏi xã.
“Tôi cứ tưởng người ta chở gà đi phân phát cho người dân vì có thông tin số gà này được huyện cấp vốn để mua cùng với thức ăn, thuốc thú y cho các hộ dân nuôi thí điểm, sau đó nhân rộng mô hình nhằm giúp địa phương giảm nghèo. Nhưng giờ mới hay các cán bộ đã chia nhau số gà này, tôi rất bức xúc”, người phụ nữ này nói.
Qua tìm hiểu, được biết, 1.200 con gà thuộc chương trình phát triển sản xuất nông thôn mới. Theo đó, phương án được đề ra là sẽ có 6 hộ dân tiên tiến, có kinh nghiệm chăn nuôi nhận số gà này, sau đó tiến hành nhân rộng để giảm nghèo bền vững cho địa phương.
Sau khi được Phòng NN-PTNT huyện Quế Sơn cấp vốn, UBND xã Quế An đã mua 1.200 con gà giống. Đáng lẽ số gà này sẽ được phát cho 6 hộ dân được chọn nhưng không hiểu sao, xã Quế An lại làm trái rồi tự tiện chia nhau, đem về nuôi.
Trong danh sách 22 cán bộ xã nhận gà này có ông Hoàng Kim Minh - Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Công an xã…, 2 hộ còn lại là nông dân.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, ông Hoàng Kim Minh, Chủ tịch UBND xã Quế An, xác nhận sự việc là có thật.
“Nhưng việc đem chia gà cho cán bộ trong xã là để tạo điều kiện cho anh em, do các cán bộ sống bằng nông nghiệp là chính. Do đó, xã cấp cho 22 cán bộ và người thân của họ mỗi người 50 con gà”, ông Minh phân trần.
Chủ tịch xã nhận sai
Khi đặt vấn đề có một số thông tin cho rằng ông Minh là người nhận gà nhiều nhất với tổng cộng 200 con, ông Minh trần tình: ông cũng như các anh em cán bộ khác, chỉ nhận 50 con gà.
“Tôi nghĩ trên tinh thần tạo điều kiện cho anh em nhưng việc phân chia gà là không đúng. Trong phương án xã xây dựng thì không phải cấp cho người nghèo và hộ nghèo mà cấp cho một số hộ dân để có thêm điều kiện phát triển kinh tế trong việc xây dựng nông thôn mới… Khi chia gà giống cho các cán bộ trong xã thì chưa nhận thức được việc làm này là sai, nhưng bây giờ mới thấy”.
Cũng theo ông Minh, xã đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Quế Sơn và đã hồi lại kinh phí (mua gà), chờ ý kiến của huyện. Tổng kinh phí thu hồi là 22 triệu đồng.
“Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, ông này cho biết thêm.
Được biết, khi xã Quế An mua gà giống về có giá 18.000 đồng/con. Số gà sau 2 tháng nuôi dưỡng đã lớn nên được 22 cán bộ xã làm thịt hoặc xuất bán.
Ông Trần Văn Noa, Phó chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, cho hay quan điểm của huyện là tập trung xử lý ngay, xử lý nhanh nên chiều nay (13.3), ông Noa sẽ trực tiếp chỉ đạo họp để xử lý vụ việc.
“Sai đến đâu xử lý đến đó, căn cứ theo hình thức kỷ luật để xử lý nghiêm và sẽ có kết quả thông báo với báo chí”, ông Noa nói.
Theo Phòng NN-PTNT huyện Quế Sơn, sau vụ việc, trong thời gian tới, Phòng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát chương trình cấp gà tại các xã còn lại trong huyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.