Cận cảnh 10 khu đất liên quan Vũ 'nhôm' được chuyển Bộ Công an điều tra

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/02/2019 11:26 GMT+7

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh đối với 10 cơ sở nhà đất có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Bùi Ngọc Lam vừa ký kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
TTCP xác định giá thu tiền sử dụng đất của 52 cơ sở nhà đất có sai phạm hơn 156,3 tỉ đồng.
Trong số này có 14 cơ sở nhà đất được giảm hệ số sinh lợi không có căn cứ, cơ sở, sai quy định với tổng số tiền hơn 83,8 tỉ đồng. TTCP kiến nghị Đà Nẵng phải xác định lại giá thu tiền sử dụng đất. Có 31 cơ sở nhà đất được giảm 10% tiền sử dụng đất không đúng quy định, với tổng số tiền hơn 52 tỉ đồng...
Trong kết luận, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh đối với 10 cơ sở nhà đất đã được TTCP chuyển hồ sơ, tài liệu. 10 cơ sở nhà đất này đều có liên quan đến Vũ “nhôm”.
Theo thông tin PV Thanh Niên có được, hai lô đất số 37 - 39 Pasteur, anh rể và chị gái của Vũ “nhôm” là Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài đã nhận chuyển nhượng.
Các năm 2010 và 2011, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng ký chuyển nhượng 2 cơ sở này (lô đất số 37 - 39 Pasteur) cho Phan Văn Anh Vũ. Đến ngày 23.5.2017, ông Ngô Áng Hùng và bà Phan Thị Anh Đài nhận chuyển nhượng toàn bộ 2 cơ sở trên. Chị gái và anh rể của Vũ “nhôm” cũng đứng tên nhận chuyển nhượng cơ sở nhà đất tại số 2 Hải Phòng
Các năm 2010 và 2011, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng ký chuyển nhượng 2 cơ sở này (lô đất số 37 - 39 Pasteur) cho Phan Văn Anh Vũ. Đến ngày 23.5.2017, ông Ngô Áng Hùng và bà Phan Thị Anh Đài nhận chuyển nhượng toàn bộ 2 cơ sở trên. Chị gái và anh rể của Vũ “nhôm” cũng đứng tên nhận chuyển nhượng cơ sở nhà đất tại số 2 Hải Phòng ẢNH: HOÀNG SƠN
Cơ sở đất thứ 3 là số 100 Bạch Đằng cũng do ông Ngô Áng Hùng đứng tên chuyển nhượng vào ngày 18.3.2010
Cơ sở đất thứ 3 là số 100 Bạch Đằng cũng do ông Ngô Áng Hùng đứng tên chuyển nhượng vào ngày 18.3.2010 ẢNH: HOÀNG SƠN
Cơ sở nhà đất tại 47 Nguyễn Thái Học, nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Minh Hưng Phát của Vũ “nhôm” (góp 40 tỉ đồng, chiếm trên 80% vốn điều lệ). Ngày 24.2.2010, Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Minh Hưng Phát
Cơ sở nhà đất tại 47 Nguyễn Thái Học, nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Minh Hưng Phát của Vũ “nhôm” (góp 40 tỉ đồng, chiếm trên 80% vốn điều lệ). Ngày 24.2.2010, Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Minh Hưng Phát ẢNH: HOÀNG SƠN
Trong ảnh là cơ sở đất số 73 Nguyễn Thái Học, được Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng bán cho Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc của Vũ “nhôm” vào ngày 22.12.2011 (Vũ “nhôm” góp 27,5 tỉ đổng, chiếm 50% vốn điều lệ công ty này)
Trong ảnh là cơ sở đất số 73 Nguyễn Thái Học, được Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng bán cho Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc của Vũ “nhôm” vào ngày 22.12.2011 (Vũ “nhôm” góp 27,5 tỉ đổng, chiếm 50% vốn điều lệ công ty này) ẢNH: HOÀNG SƠN
Lô đất số 16 Bạch Đằng. Ngày 12.10.2015, UBND TP.Đà Nẵng có quyết định về việc phê duyệt giá bán nhà, vật kiến trúc và giá thu tiền thuê đất thuộc sở hữu nhà nước tại 16 Bạch Đằng cho Công ty CP Bắc Nam 79 (do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT)
Lô đất số 16 Bạch Đằng. Ngày 12.10.2015, UBND TP.Đà Nẵng có quyết định về việc phê duyệt giá bán nhà, vật kiến trúc và giá thu tiền thuê đất thuộc sở hữu nhà nước tại 16 Bạch Đằng cho Công ty CP Bắc Nam 79 (do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) ẢNH: HOÀNG SƠN
Lô đất số 318 Lê Duẩn cũng nằm trong danh sách điều tra do Bộ Công an tiếp nhận. Lô đất này cũng thuộc Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”. Lô đất này được hoán đổi với nhà đất số 265 Hải Phòng
Lô đất số 318 Lê Duẩn cũng nằm trong danh sách điều tra do Bộ Công an tiếp nhận. Lô đất này cũng thuộc Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”. Lô đất này được hoán đổi với nhà đất số 265 Hải Phòng ẢNH: HOÀNG SƠN
Khu đất 57 Lê Duẩn là một khu đất rộng lớn ngay trung tâm TP.Đà Nẵng hiện đang là một dãy gồm 4 căn nhà bày bán áo quần và giày dép
Khu đất 57 Lê Duẩn là một khu đất rộng lớn ngay trung tâm TP.Đà Nẵng hiện đang là một dãy gồm 4 căn nhà bày bán áo quần và giày dép ẢNH: HOÀNG SƠN
Lô đất số 121 Phan Châu Trinh đứng tên chuyển nhượng là Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng, tuy nhiên công ty này cùng với Vũ nhôm” thâu tóm nhiều khu đất công tại Đà Nẵng
Lô đất số 121 Phan Châu Trinh đứng tên chuyển nhượng là Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng, tuy nhiên công ty này cùng với Vũ nhôm” thâu tóm nhiều khu đất công tại Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.