Cận cảnh những cây kiểng tiền tỉ hàng trăm năm ở phố 'nhà giàu' Sài Gòn

18/01/2017 14:02 GMT+7

Cặp khế cổ thụ trên 300 tuổi, cây lộc vừng có tuổi cũng gần 200 năm của nghệ nhân Võ Phi Sơn (tức Ba Hùng, quê Tây Ninh) vừa mang từ quê nhà lên trưng bày tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM).

Nghệ nhân Ba Hùng cho biết, đã hoàn tất công việc di chuyển những cây kiểng của mình từ tỉnh Tây Ninh lên Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng vào đêm 16.1. Những cây mang trưng bày lần này có tuổi thọ đến hàng trăm năm của ông Hùng như: khế cổ thụ, lộc vừng và kim quýt.
Trong đó có cặp khế cổ thụ đang được bày biện ở đây được ông Hùng mua về chăm sóc trên 25 năm khi ông lang thang tìm kiếm cây cảnh khắp cả nước.
VIDEO: Những cây kiểng cổ thụ có giá trị lên đến hàng tỉ đồng được trưng bày ở Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng - Thực hiện: Phạm Hữu
Cặp khế có thế trực tử diện, tức hình dáng của người quân tử. Cây mọc thẳng lên trời tượng trưng cho tính tình ngay thẳng, thanh cao. Mỗi nhánh đều có ý nghĩa là thiên địa nhân, đại diện cho đất trời và con người.
Ngoài ra theo cách tạo hình của ông, trên những nhánh khế được thể hiện tính phong thuỷ, biểu trưng của đặc tính âm dương đất trời.
Cặp khế và cây lộc vừng cổ thụ của nghệ nhân Ba Hùng vừa mang đến Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng
Ông Hùng đã mua về chăm sóc cặp khế này trên 25 năm
Năm nay, chủ nhân của cặp khế rao bán với giá 12 tỉ đồng
Theo quan sát, hai gốc khế cổ thụ này có hình tháp thẳng đứng, bướu gân và da đồng ẩn hiện nổi bật
Cặp khế có thế trực tử diện, tức hình dáng của người quân tử. Cây mọc thẳng lên trời tượng trưng cho tính tình ngay thẳng, thanh cao
Theo quan sát, hai gốc khế cổ thụ này có hình tháp thẳng đứng, bướu gân và da đồng ẩn hiện nổi bật. Trên thân cây có hình thù xù xì tạo thêm vẻ cổ kính cho cây. Chiều cao trung bình của hai cây vào khoảng 3,9 m. Hiện tại, cặp khế được ông Hùng rao bán với giá 12 tỉ đồng.
Trong 3 cây kiểng quý giá của nghệ nhân Ba Hùng trưng bày còn có cây lộc vừng cổ thụ cũng có tuổi đời xấp xỉ 200 năm. Theo ông Hùng, cây lộc vừng này ông mang về từ tỉnh Đồng Tháp, nơi giáp ranh với biên giới Campuchia và đã “thuần hoá” được 8 năm.
Trải qua nhiều công đoạn phá thế, tạo dáng rồi đến tạo hình nhiều năm cây lộc vừng này mới ra được hình thù như ý. Qua đó, có 3 hình thái động vật trừu tượng xuất hiện bên gốc lộc vừng của ông là hình cá sấu, hình tượng voi và hình cô gái.
Cây lộc vừng cũng có tuổi đời gần 200 năm của nghệ nhân Ba Hùng
Theo ông Hùng có 3 hình thái động vật trừu tượng xuất hiện bên gốc lộc vừng của ông là hình cá sấu, hình tượng voi và hình cô gái

tin liên quan

Vui buồn nghề trồng hoa kiểng trước Tết Đinh Dậu
Những ngày này, tại khắp các cánh đồng hoa kiểng ở TP.HCM, người dân đang tất bật với những khâu chăm sóc cuối cùng chuẩn bị tung ra thị trường Tết Nguyên đán, ai nấy đều hồ hởi xen lẫn lo lắng.
Ông Hùng cho biết, cây lộc vừng có chiều cao 3,5 m, chu vi đo được trên 200 cm. Phía dưới gốc là hình tượng giống như con cá sấu nằm dài đang hả miệng. Cách đây vài năm đã có người trả giá cây này lên đến 70 ngàn USD nhưng ông vẫn không bán. Trong hội hoa xuân năm nay, ông cũng rao bán với giá lên đến 1,5 tỉ đồng trở lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.