Cần chấm dứt nạn mồi chài, chèo kéo thí sinh

08/07/2007 22:58 GMT+7

* TP.HCM: Còn 6.000 chỗ trọ, 6.000 suất cơm, 5.000 vé xe buýt dành cho thí sinh và phụ huynh Liên tục những ngày qua, hàng vạn thí sinh (TS) và người nhà ồ ạt đổ về Quy Nhơn (Bình Định) dự thi khiến thành phố này trở nên chật chội hơn. Cũng trong thời gian này, Thanh Niên đã nhận được nhiều phản ánh của TS về nạn "cò" phòng trọ, xe ôm hết sức lộn xộn ở nhà ga, bến xe...

Chúng tôi đã có mặt tại Bến xe trung tâm Quy Nhơn trong suốt ngày 6.7 và ghi nhận cảnh tượng hết sức lộn xộn ngay trong khuôn viên của bến xe. Hầu hết những chuyến xe khách từ các tỉnh đến Quy Nhơn đều chở đầy TS và phụ huynh. Khi xe vừa đến gần bến, hàng trăm tài xế xe ôm rồ ga bám sát, trông hết sức nguy hiểm. 

Xe vào bến, lực lượng xe ôm (gồm cả xe ôm của bến xe mang đồng phục và xe ôm hành nghề tự do) ồ ạt kéo đến, bít kín cả lối cửa lên xuống xe (ảnh). Tiếng la ó giành giật khách khiến nhiều TS, phụ huynh hoang mang, chần chừ không dám bước xuống xe. Trước cảnh hết sức lộn xộn như vậy, nhưng lực lượng bảo vệ bến xe vẫn thản nhiên đứng... nhìn! Sinh viên tình nguyện (SVTN) cũng không thể can thiệp vì sợ bị đe dọa, hành hung.

Tại khu vực Ga Quy Nhơn, tình hình lộn xộn cũng diễn ra khá phức tạp. Đội hình sinh viên tình nguyện 50 người có vẻ "lép vế" trước vấn nạn mồi chài, chèo kéo phòng trọ, xe ôm của một số đối tượng. Trưa 6.7, chuyến tàu lửa từ Nha Trang từ từ tiến vào Ga Quy Nhơn thì cũng là lúc từng nhóm "cò xe ôm, phòng trọ" có mặt để mồi chài TS. Những người này tỏ ra khá ân cần và ra giá phòng trọ rẻ, gần điểm thi.

Tuy nhiên, khi TS đến nơi mới tá hỏa về chất lượng chỗ trọ. Lúc này TS muốn thối lui thì đã muộn. Điều lấy làm lạ là chẳng thấy bóng dáng cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông xuất hiện điều phối giao thông, giữ gìn an ninh trật tự để phần nào giúp TS yên tâm khi xuống tàu. Trước đó, vào ngày 2.7, đội hình SVTN Tiếp sức mùa thi ở khu vực ga đã phát hiện một nhóm "TNTN giả" mồi chài TS về chỗ trọ. Đại diện lực lượng SVTN Tiếp sức mùa thi đứng ra can thiệp đã bị phản ứng lại.

Tại TP.HCM, anh Quách Hải Đạt - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM cho biết: Đợt II kỳ thi tuyển sinh năm 2007, chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã hỗ trợ cho 14.000 thí sinh, giới thiệu 4.000 chỗ trọ trong đó 1.000 chỗ miễn phí. Hiện chương trình vẫn còn gần 6.000 chỗ trọ, 6.000 suất cơm miễn phí, 5.000 vé xe buýt miễn phí dành cho TS và phụ huynh.  Anh Đạt lưu ý: "TS và phụ huynh ở xa không cần phải đăng ký nhà trọ trước qua điện thoại mà chỉ cần đến liên hệ tại các đội Tiếp sức mùa thi sẽ được hướng dẫn và tư vấn an toàn".

Cao Nguyên - Bình An - Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.