Cần đề phòng bão số 7 đổi hướng về vùng biển Trường Sa

24/11/2007 11:25 GMT+7

* Tàu Panama chở gần 40.000 tấn lưu huỳnh đề nghị cứu nạn (TNO) Sáng nay 24.11, tại Nha Trang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác phòng chống bão lũ.

Theo báo cáo, tính đến 21h ngày 23.11, thiệt hại ban đầu do bão số 7 gây ra như sau: Phú Yên có 1 người mất tích do lũ cuốn, cả nước có 6 tàu bị chìm, 1 tàu bị hư hỏng nặng... Các địa phương đã di dời hơn 31.000 dân khỏi vùng nguy hiểm. Khoảng 4.000 ngư dân đang trú tránh bão tại một số nước trong khu vực. Lực lượng vũ trang đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện giúp dân tránh bão. Tại nhiều địa phương, nhân dân còn chủ quan trong việc chằng chống nhà cửa...

Theo dự báo, bão số 7 ít có khả năng đổ bộ vào đất liền và sẽ suy yếu. Vì vậy, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chỉ đạo các địa phương: 1. Thông báo cho đồng bào đi tránh bão trở về nhà để ổn định đời sống. 2. Thông báo cho ngư dân trú tránh bão ở nước ngoài phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của nước sở tại. 3. Tàu thuyền chưa được ra khơi. 4. Bão số 7 có khả năng đổi hướng ra phía đông, đi đến vùng biển bắc Trường Sa. Vì vậy, cần thông báo cho ngư dân đang trú bão ở khu vực Trường Sa đề phòng. 5. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cần có phương án xử lý triệt để việc sạt lở trên đèo Cả, để tránh gây ách tắc giao thông đường bộ, đường sắt. 6. Theo dõi đề phòng nước lũ lên...

Theo báo cáo tại cuộc họp, vào lúc 6h35 sáng nay 24.11, tàu Sergly, quốc tịch Panama, có 23 thuyền viên, chở 36.423 tấn lưu huỳnh, do máy yếu nên chưa thoát ra khỏi vùng tâm bão số 7. Tàu cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 176 km và đã phát tín hiệu cấp cứu. Các cơ quan chức năng đang huy động tàu kéo để ứng cứu. Theo nhận định, nếu tàu bị vỡ thì sẽ gây ra thảm họa môi trường.

Xuân Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.