Cần định hình lại ban đại diện cha mẹ học sinh

12/10/2022 08:28 GMT+7

Câu chuyện về vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh lại nóng lên vào đầu năm học. Bạn đọc đặt vấn đề ban đại diện này làm cầu nối giữa gia đình với nhà trường chăm lo việc học tập của học sinh, hay chủ yếu đi vận động thu các khoản phí?

Ban đại diện cha mẹ học sinh (sau đây gọi tắt là ban đại diện) được xây dựng trong trường học với mục đích tốt đẹp là phối hợp với nhà trường để cùng quản lý, giáo dục học sinh. Theo điều lệ của Bộ GD-ĐT ban hành từ năm 2011, nhiệm vụ của ban đại diện gồm: Kiến nghị với hiệu trưởng những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và về quản lý, giáo dục học sinh; quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của ban đại diện từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện; phối hợp với hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của ban đại diện; phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục với cha mẹ học sinh, nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh bỏ học trở lại học…

Đừng để buổi họp phụ huynh đầu năm thành nỗi ám ảnh các nguồn thu

Đào Ngọc Thạch

Tuy nhiên, qua thời gian, hoạt động và tiếng nói của ban đại diện dần thu hẹp, chệch ra ngoài mục đích ban đầu. Mỗi đầu năm học, tại cuộc họp phụ huynh, ban này chủ yếu làm nhiệm vụ thông báo, thảo luận về các khoản thu - chi trong nhà trường, vận động và huy động thu các khoản phí.

Phụ huynh sợ buổi họp đầu năm học

Bạn đọc (BĐ) bức xúc với vai trò của ban đại diện khi phải đóng nhiều khoản phụ phí đầu năm học. BĐ Trung Quang thắc mắc: “Đi họp đầu năm cho con, tôi thấy có một khoản thu rất... đều, đó là tiền máy lạnh. Con học từ lớp 1 đến lớp 5 thì năm nào giáo viên chủ nhiệm và hội trưởng phụ huynh học sinh cũng yêu cầu đóng tiền lắp máy lạnh. Chẳng lẽ máy lạnh chỉ dùng được một năm lại thay mới? Nhưng chẳng ai dám ý kiến vì sợ ảnh hưởng đến con”. BĐ Rong Nguyen cho rằng: “Sự lạm thu trong giáo dục diễn ra nhiều năm rồi. Ban đại diện chỉ là bình phong. Hiệu trưởng các trường đừng nói là không liên quan. Họ làm quản lý mà không biết những khoản lạm thu vô lý diễn ra một cách công khai với số tiền lớn?”.

BĐ Mai Nguyễn nêu góc nhìn về công việc của ban này: “Khoản phí nào cũng nói tự nguyện cả, nhưng không đóng tiền thử xem, biết liền. Hiếm khi nào nghe ban đại diện nói về kiểm tra suất ăn, nước uống của các con, sự va chạm giữa các con xảy ra ngay trong lớp, góp ý với thầy cô trong cách giảng dạy…”. Tương tự, BĐ Dương Văn Tuấn nói rất sợ buổi họp đầu năm: “Năm nào cũng thế. Vào năm học là cha mẹ học sinh lo sợ buổi họp đầu năm. Họp nói về tình hình chất lượng học tập thì ít mà giới thiệu các khoản thu thì nhiều. Sao tình trạng này cứ tồn tại và kéo dài?”.

Hãy vì quyền lợi học sinh

Từ thực tế ban đại diện không triển khai nhiệm vụ đúng như điều lệ quy định, BĐ cho rằng cần định danh, định hình lại tổ chức này. “Ngày trước không có ban đại diện cho ai cả, các phụ huynh có tiếng nói ngang nhau. Đó là tiếng nói dành cho con em mình, không dính dáng tiền bạc. Mấy năm nay có ban đại diện là như thế nào? Họ chẳng khác nào như “tấm bia” cho các vị hiệu trưởng”, BĐ Chi Chi nêu ý kiến. BĐ Đức Anh Nguyễn Trần cùng quan điểm: “Mang danh ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng họ đại diện cho quyền lợi người khác, chứ chẳng thấy đại diện cho tiếng nói chung của phụ huynh. Ban đại diện chỉ là cánh tay nối dài của ai đó”.

“Ngành giáo dục cần chấn chỉnh lại hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Họ đứng giữa làm cầu nối phụ huynh với nhà trường chứ không phải đứng lệch qua phía nhà trường rồi gây ấm ức cho phụ huynh như lâu nay. Thậm chí lẽ ra họ phải đứng về phía gia đình học sinh. Việc hủy bỏ hình thức đại diện này hay không còn phải cân nhắc. Nhưng chuyện định hình lại sự hiện diện, phần việc, chức năng của ban đại diện này là chuyện trong tầm tay nên làm ngay”, BĐ vuongxuki đề nghị.

* Trường thu thì sai quy định, đẩy qua hội cha mẹ học sinh gợi ý thu, đó là lách luật. Thiết nghĩ nên dẹp cái hội này. Họp phụ huynh đầu năm toàn bàn chuyện quỹ này, quỹ kia chứ chẳng có đóng góp gì cho việc học.

4821

* Năm nào cũng lùm xùm các khoản thu chi. Nhiều khi các văn bản cũng chung chung không rõ ràng cái gì thu, cái gì không thu, tuyệt đối không tự nguyện gì cả. Cần xem xét xóa bỏ ban đại diện nếu chỉ biết có thu tiền cho nhà trường.

Gods King

* Nên duy trì ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng quản lý ban này và không cho vận động thu tiền là ổn cả.

Nhanvanthsh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.