Cần nâng chất cho U.17 Việt Nam

11/10/2022 07:47 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam cần được đầu tư nâng chất tốt hơn, quan trọng là được cọ xát với các đối thủ mạnh để chuẩn bị cho VCK châu Á 2023.

Sau khi vượt qua vòng loại, đội tuyển U.17 Việt Nam có đôi chút bất lợi khi ở nhóm hạt giống số 3, có nghĩa sẽ gặp ít nhất 2 đối thủ rất mạnh ở nhóm trên (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran...) khi bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết châu Á 2023, vì thế ngay từ bây giờ thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần được đầu tư nâng chất tốt hơn, quan trọng là được cọ xát với các đối thủ mạnh để không bị ngợp khi bước ra sân chơi lớn.

U.17 Việt Nam rất cần được tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc cho VCK châu Á

Minh Tú

HLV Lưu Ngọc Hùng đánh giá: “U.17 Việt Nam có nhiều cá nhân nổi bật như Lê Phát, Long Vũ, Công Phương, Hữu Trọng hay Đức Thiện đã thể hiện sự gắn kết và tự tin trong 3 trận vòng loại. Nhưng khi đến vòng chung kết, chúng ta sẽ gặp các đối thủ mạnh hơn hẳn nên các cầu thủ này cần phải tích lũy thêm độ dày trận mạc, trui rèn thêm bản lĩnh thi đấu để có tâm lý chơi bóng ổn định và thể hiện đẳng cấp tốt hơn. Thế nên, VFF phải đầu tư lớn cho lứa cầu thủ này. Cần cho các cầu thủ U.17 đi tập huấn ở Nhật Bản, châu Âu để cọ xát với các đối thủ có thể hình cao to. Có như thế, các em mới tăng sức chiến đấu, đặc biệt là khả năng tranh chấp tay đôi để chơi tốt ở vòng chung kết châu Á 2023”.

Highlights U.17 Việt Nam 3-0 U.17 Thái Lan: Khẳng định sự vượt trội

Trưởng đoàn U.17 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, người từng đưa U.19 Việt Nam giành hạng tư châu Á và tham dự FIFA World Cup U.20, nói: “Chúng tôi đã báo cáo với VFF và được sự đồng thuận chủ trương sẽ đưa U.17 Việt Nam đi Nhật Bản tập huấn năm sau. Đội tuyển hiện nay về cơ bản là ổn, thể hình, kỹ thuật và tư duy chơi bóng cũng tương đối khá nên nếu có thay đổi điều chỉnh là chỉ vài vị trí. Từ nay đến tháng 5.2023, chúng tôi sẽ có một quá trình theo dõi tăng cường tập trung và thi đấu nhiều hơn nữa cho các em để hoàn thiện lối chơi. Tôi rất tin tưởng lứa cầu thủ này đủ sức thể hiện tốt ở VCK U.17 châu Á”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.