Cần quy định để ngăn công an xã lạm quyền

16/08/2016 05:50 GMT+7

Theo ông Bình (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng), nên có quy định về trình độ, giới hạn quyền lực để công an xã không lạm quyền.

Tại phiên họp sáng 15.8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật Cảnh vệ, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết dự thảo luật bổ sung đối tượng cảnh vệ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao để phù hợp với tình hình hiện nay về công tác cảnh vệ.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho biết nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên đối tượng cảnh vệ như quy định tại pháp lệnh hiện hành. Theo ông Việt, nếu bổ sung các đối tượng trên thì một số chức danh bộ trưởng khác như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có vị trí, tầm ảnh hưởng quan trọng phải được bổ sung. “Như vậy sẽ tăng biên chế, cơ cấu, tổ chức của lực lượng cảnh vệ và làm cho dư luận quốc tế hiểu lầm vì an ninh, trật tự ở VN phức tạp nên phải mở rộng đối tượng cảnh vệ”, ông Việt nói.
Bên cạnh đó, tại phiên họp cho ý kiến lần đầu về dự án luật Công an xã diễn ra chiều 15.8, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày tờ trình cho biết dự luật Công an xã gồm 5 chương, 47 điều. So với pháp lệnh hiện hành, dự luật đã bổ sung 22 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động và bố trí lực lượng công an xã, quản lý nhà nước về công an xã... Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình nhận xét việc công an xã có trình độ tiểu học nhưng có chức năng, nhiệm vụ bắt người, lập biên bản, lấy lời khai ban đầu là rất khó, trong khi đây là việc cực kỳ quan trọng trong tố tụng hình sự. Theo ông Bình, nên có quy định về trình độ, giới hạn quyền lực để công an xã không lạm quyền.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Nghị định 73 (2009) quy định ở những vùng sâu, vùng xa, công an viên chỉ cần tốt nghiệp tiểu học. “Với nhiệm vụ quyền hạn lớn trong đó đụng đến quyền con người, quyền công dân nhưng quy định trình độ đầu vào thấp như vậy khó đảm bảo được”, bà Nga nói.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành quy định lực lượng công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách. Theo bà Ngân, điều này sẽ không làm tăng biên chế công chức cơ sở, phù hợp nguyên tắc không phân cấp cho địa phương những lĩnh vực thuộc quốc phòng, an ninh, ngoại giao. “Nếu đưa lên chính quy, với hơn 11.000 xã thì chúng ta tưởng tượng bộ máy phình ra thế nào?”, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi. Về mặt quản lý nhà nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tán thành quy định giao cho Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lực lượng công an xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.