Cần sớm giải quyết vụ 'treo' hàng vạn sổ hồng

15/09/2020 06:09 GMT+7

Nhiều bạn đọc sốt ruột trước việc hàng vạn sổ hồng ở các dự án tại TP.HCM bị “treo” và mong muốn các bộ ngành liên quan cùng với TP.HCM sớm giải quyết rốt ráo để người dân và doanh nghiệp yên tâm.

Báo Thanh Niên những ngày qua đã liên tiếp phản ánh về việc hàng vạn sổ hồng bị “treo” do chủ đầu tư không thể đóng tiền sử dụng đất tại TP.HCM.
Mới nhất, báo đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM - đơn vị đầu mối giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP. Ông Thắng khẳng định: “Với dự án hoàn chỉnh pháp lý, Sở giải quyết ngay việc cấp sổ hồng. Với những vướng mắc phát sinh, TP.HCM đang tiếp tục tập trung rà soát. Lãnh đạo Bộ TN-MT cũng sẽ có buổi làm việc với UBND TP.HCM để kịp thời tháo gỡ”.

Khổ vì “treo” sổ hồng

“Bị “treo” sổ hồng mới thấy mệt mỏi: không thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng được, không bán được căn hộ, muốn chuyển nhượng thì phải giá rẻ hơn... Sống trong căn hộ mà lắm lúc yếu tim, lo lắng sắp tới không biết thế nào... Muốn để lại cho con cái khi nhắm mắt cũng không biết sau này con cái bị làm khó điều gì... Rất khổ”, bạn đọc (BĐ) Tấn Tài kể về nỗi khổ của mình khi căn hộ bị “treo” sổ hồng. Đây cũng là nỗi khổ của nhiều người cùng cảnh ngộ.
Cùng nói về trường hợp trên, BĐ Mai John bức xúc: “Xin trả lời giúp cho câu hỏi sau: Dân chậm nộp tiền một ngày thì bị tính lãi ngân hàng. Vậy cán bộ chậm xúc tiến thủ tục, ảnh hưởng tiến độ trả sổ hồng cho dân thì tính lãi thế nào đây? Tôi muốn biết về cá nhân, ai là người chịu trách nhiệm cho việc này, hãy trả lời cho một cái tên, không thể cứ lòng vòng như vậy được. Hàng chục ngàn sổ hồng lận đó, ảnh hưởng biết bao nhiêu giao dịch, gia đình và cuộc sống của cá nhân trong gia đình đó”.

Vì dân, hãy giải quyết rốt ráo!

Đây là mong muốn của nhiều BĐ. BĐ Hùng Nguyễn đề nghị: “Hãy tháo gỡ các vướng mắc để giúp dân sớm có sổ hồng mấy ông ơi. Dân thì sốt ruột lắm rồi, mấy ông có nóng lòng giúp không?”. BĐ Thanh cũng cho rằng: “Vướng mắc cũng là từ chỗ các cơ quan chức năng thôi, chắc chắn là không phải do dân rồi. Do vậy mấy ông khẩn trương tháo gỡ cho dân mới phải chứ? Ai đời cứ để thế này, khó cho dân quá”.
Trong khi đó, BĐ Nguyễn Việt E bày tỏ: “Tôi có ý kiến Chính phủ cần có quy định cụ thể về thời gian xử lý những bất cập do quy định không phù hợp gây cản trở hoạt động của người dân và doanh nghiệp trên tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Qua đó để các bộ có trách nhiệm giải quyết ngay, không để tồn đọng kéo dài làm khổ và gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp”.
Nhìn ở góc độ thủ tục rắc rối, phức tạp, BĐ Ngọc Loan kể: “Công nhận các thủ tục nhà đất của mình quá rắc rối, nhiêu khê, đọc mà lùng bùng không hiểu luôn. Hèn chi nhiều người dân cứ nghe đến thủ tục nhà đất là... nhức đầu. Có cách nào ngay từ đầu đã đơn giản, dễ hiểu không? Làm sao để một người dân trình độ bình thường nhất cũng dễ hiểu các thủ tục này?”.
Quá tâm đắc với bài Chào buổi sáng Treo quyền lợi của dân, ai chịu trách nhiệm? ngày 14.9 trên Thanh Niên. Báo viết: "Nếu treo quyền lợi của dân mà không ai chịu trách nhiệm thì chắc chắn tình trạng treo khắp nơi, treo đủ kiểu này sẽ vẫn còn tiếp diễn, quyền lợi người dân sẽ còn bị treo dài dài". Mong các bộ ngành giải quyết sớm cho dân.
Hải
Lỗi phải gì, vướng mắc gì thì cũng không phải do dân. Cho nên các ngành liên quan phải xông vào làm ngay để giải quyết cho dân. Xem đó như là căn hộ của chính mình bị treo sổ hồng, mà bức xúc, quyết liệt mà làm.
Trung Dung
Tôi nghĩ lãnh đạo TP.HCM nên đưa vào việc cần làm ngay, có thời hạn cụ thể rõ ràng, giao cho Sở TN-MT và các ngành liên quan trong thời gian cụ thể nào đó phải làm xong. Nếu ai làm không xong thì "đứng sang một bên" cho người khác làm. Phải quyết liệt mới được.
Tam Khoe
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.