Cẩn trọng với xe 7 chỗ siêu rẻ xuất xứ từ Trung Quốc

Gia Linh
Gia Linh
12/02/2019 12:02 GMT+7

BAIC H2E được một doanh nghiệp ở Hải Phòng rao bán giá 240 triệu đồng, một mức giá “giật mình” với một chiếc 7 chỗ ngồi nhập khẩu. Được biết mẫu xe này chưa có tên trong dữ liệu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam.

Làn sóng xe Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam đang trở lại với hàng loạt cái tên mới xuất hiện trên thị trường như BAIC hay Zoyte. Mới đây, một chiếc xe 7 chỗ mang thương hiệu BAIC siêu rẻ bất ngờ gây xôn xao dư luận khi được chào bán với giá chỉ 240 triệu đồng tại Việt Nam, tức là rẻ hơn cả một chiếc KIA Morning số sàn mới tinh. 
Theo các thông số kỹ thuật thì mẫu xe Trung Quốc này có kích thước nhỉnh hơn Mitsubishi Xpander một chút. Xe có chiều dài, rộng, cao lần lượt (4.520 x 1.720 x 1.785)mm. Chiều dài trục cơ sở 2.810 mm. Như vậy mẫu xe này hoàn toàn có thể là lựa chọn cho các gia đình hay sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ.
Kiểu dáng xe BAIC H2E xuất xứ Trung Quốc cục mịch, không bắt mắt
Tuy ngoại hình to lớn nhưng động cơ trang bị trên chiếc BAIC xuất xứ Trung Quốc là loại 1.5 lít có công suất tối đa chỉ 83 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động tùy chọn. Như vậy, nhiều khả năng chiếc xe có sức mạnh khiêm tốn chỉ vừa đủ dùng. Phiên bản nhập khẩu của mẫu BAIC H2E từ Trung Quốc về Việt Nam chỉ sử dụng số sàn, không có bản số tự động. Cũng theo thông số nhà sản xuất công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa 150 km/giờ.
Do có giá bán rẻ nên các trang bị ngoại hình của xe cũng ở mức bình dân, chiếc MPV này sử dụng mâm đúc 14 inch, các đèn pha và đèn hậu của xe đều là đèn halogen thông thường. Bên trong nội thất, tuy có giá bán rẻ nhưng xe cũng được trang bị ghế da và màn hình cảm ứng phục vụ giải trí. Các chi tiết như điều hòa, chỉnh ghế đều điều khiển cơ chứ không phải điều khiển bằng điện.
Tuy giá bán chỉ 240 triệu đồng nhưng nội thất BAIC H2E cũng được bọc ghế da
Với giá bán 240 triệu đồng tất nhiên vật liệu cấu tạo của chiếc BAIC H2E này rất bình dân, không mang lại cảm giác chắc chắn, dù được trang bị nhiều tính năng. Đối tượng khách hàng mục tiêu của dòng xe này nhiều khả năng là những người kinh doanh dịch vụ. Số đông người Việt Nam vẫn có định kiến về xe mang thương hiệu Trung Quốc và không ít hoài nghi, giá quá rẻ thì chất lượng và các trang bị liệu có đảm bảo được như những lời giới thiệu, quảng cáo.
Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam nên cẩn trọng, xem xét kỹ dòng xe này liệu có đủ pháp lý để lưu hành trên đường phố hay chưa, vì theo nhiều thông tin thì hiện tại BAIC H2E chưa có tên trong dữ liệu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.