Cần xử nghiêm hành vi tung tin giả

20/05/2021 04:30 GMT+7

Nhiều ý kiến bức xúc đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi tung tin giả liên quan đến dịch bệnh Covid-19 .

Như Thanh Niên thông tin, tối 18.5, người dùng mạng xã hội lan truyền nhau nội dung “Chỉ đạo mới của UBND TP.HCM” được thực hiện từ 22 giờ cùng ngày, trong đó có một số nội dung như lệnh giới nghiêm.

Bác sĩ khổ với những tin giả về dịch bệnh do vi rút corona gây ra - Video tư liệu, tháng 2.2020

Cụ thể, người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau khi không có việc cần thiết, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc. Người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự mua thuốc điều trị, liên hệ ngay với trạm y tế nơi đang lưu trú để được hướng dẫn khám, điều trị và làm xét nghiệm.
Tin nhắn cũng lan truyền nội dung: Các cơ sở kinh doanh dược khi phát hiện người dân đến mua thuốc ho, sốt, khó thở... phải lập danh sách (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại...) và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn...
Nên áp dụng thêm hình thức phạt tù hoặc lao động công ích chứ phạt 7,5 triệu đồng như quy định hiện nay thì không ăn thua.  
Quách Gia
Các cơ quan ban ngành cần liên tục khuyến cáo, cảnh báo về tình trạng này. Đồng thời kêu gọi người dân chỉ tiếp cận thông tin từ những nguồn chính thống.     
Thắng Cân
Những thông tin này lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến người dân hoang mang, nhất là xuất hiện trong thời điểm TP.HCM đã xác nhận 1 ca dương tính Covid-19 ở TP.Thủ Đức trưa 18.5 và thêm một ca nghi nhiễm vào tối cùng ngày ở Q.7.
Tuy nhiên, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định đây là thông tin giả mạo, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, bịa đặt, làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hậu quả khôn lường

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc, phê phán hành vi tung tin sai sự thật, giật gân gây hoang mang dư luận... “Giữa lúc cơ quan chức năng đang cố gắng nỗ lực phòng chống dịch, hạn chế sự lây lan, giúp người dân được an toàn sức khỏe, nhiều người lại phao tin đồn nhảm làm cho người dân hoang mang, thật đáng lên án...”, BĐ An Từ ý kiến.
Tương tự, BĐ Doan Anh đề nghị: "Truy tìm kẻ tung tin, xử phạt nặng. Cả nước đang tập trung lo chống dịch, cứ ngồi không tung tin đồn nhảm, làm hoang mang dư luận".
"Tin giả, tin thất thiệt không chỉ tạo ra sự bất an, hoang mang, mất niềm tin mà còn là những thiệt hại khôn lường cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là trong tình hình dịch bệnh... Cần phạt kịch khung cho hành vi này để răn đe, lành mạnh môi trường thông tin trong tình hình dịch bệnh phức tạp", BĐ Huy Nguyễn ý kiến.

Tăng mức phạt, xử lý hình sự hành vi hoang tin

Được biết hành vi tung tin thất thiệt, bịa đặt liên quan đến dịch bệnh, làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch Covid-19, gây hoang mang dư luận không chỉ mới xuất hiện mà hiện tượng này cũng phổ biến ở các đợt bùng dịch trước đây. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi phao tin đồn nhảm, tung tin thất thiệt, bịa đặt trên mạng xã hội vào thời điểm cả nước và TP.HCM đang ra sức phòng, chống dịch bệnh là phá hoại sự bất ổn về kinh tế - xã hội, phải bị pháp luật nghiêm trị.
BĐ Quang Vũ cho rằng: "Tội tung tin giả làm hoang mang, mất an toàn, hoảng loạn trong dân cư... trong mùa dịch là hành vi rất nguy hiểm đối với xã hội. Rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật trừng trị nghiêm khắc với những đối tượng này, đồng thời răn đe những kẻ đang chuẩn bị những hành vi phá hoại khác".
"Theo tôi mức xử phạt quá nhẹ như hiện nay thì không thể răn đe hành vi nguy hiểm này, phải nâng mức phạt lên gấp 10 lần hiện nay, đồng thời xem xét xử lý hình sự... Pháp luật phải mạnh tay như vậy thì mới mong dẹp được tình trạng này", BĐ Lê Hiển ý kiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.