Canada cam kết tăng mạnh ngân sách quốc phòng

08/06/2017 11:00 GMT+7

Quân đội dự định mua thêm tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và xe thiết giáp, hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm.

Canada tuyên bố tăng 73% ngân sách quốc phòng trong vòng một thập niên tới, nâng chi tiêu quân sự từ dưới 1% lên 1,4% GDP, tức từ 18,9 tỉ CAD trong năm 2017 lên 32,7 tỉ CAD (24,2 tỉ USD) vào năm 2026.
"Chính phủ chưa đầu tư thích đáng cho quân đội, và đã đến lúc phải tăng cường ngân sách quốc phòng", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan phát biểu ngày 7.6.
Theo kế hoạch, Canada tăng cường sắm thêm tàu chiến, chiến đấu cơ, máy bay không người và xe thiết giáp mới, hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm cùng những loại vũ khí khác. Mua sắm vũ khí sẽ chiếm 32% tổng chi tiêu quốc phòng của Canada, vượt mục tiêu 20% mà NATO đề ra.
Quân đội sẽ tăng thêm 5.000 binh sĩ, lên đến tổng cộng 101.500 lính, đồng thời tăng cường vũ khí không gian và đối phó tấn công mạng.
Tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland chỉ trích Mỹ không còn giữ vai trò "lãnh đạo thế giới", và Ottawa cần tăng ngân sách quốc phòng chứ không thể "nương tựa" vào Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hoan nghênh động thái mới của Canada. Hồi tháng rồi, Tổng thống Trump kêu gọi các lãnh đạo quốc gia thành viên NATO phải đảm bảo cam kết thực hiện mục tiêu chi tiêu quốc phòng liên minh đặt ra, nếu không Mỹ sẽ giảm hậu thuẫn.
Mỹ hiện đứng đầu trong 28 quốc gia thành viên NATO về chi tiêu quốc phòng với 3,6% GDP, trong khi Canada xếp hạng 20 (dưới 1% GDP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.