Canada có 55 triệu khẩu trang N95 dự trữ nhưng… đã hết hạn sử dụng

Khánh An
Khánh An
10/03/2020 10:49 GMT+7

Số lượng lớn khẩu trang được dự trữ tại Canada sau dịch SARS đến nay đã hết hạn sử dụng.

Hãng Reuters ngày 10.3 đưa tin hàng triệu khẩu trang N95 tại tỉnh bang Ontario (Canada) đã hết hạn sử dụng sau khi được lưu kho từ sau dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) giai đoạn 2002-2003.
Theo một số quan chức địa phương và các tài liệu liên quan, tỉnh bang đông dân nhất nước này khi đó dự trữ đến 55 triệu khẩu trang và các thiết bị y tế. Đến nay, các khẩu trang đã hết hạn sử dụng.

[VIDEO] WHO đau đầu vì trang bị bảo hộ y tế khan hàng, tăng giá vì dịch Covid-19

Các chuyên gia y tế cho rằng khẩu trang hết hạn sử dụng sẽ kém hiệu quả hơn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ từng khuyến cáo chỉ nên sử dụng chúng dưới tình huống thiếu hụt ở mức “khủng hoảng”.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan, các cơ sở y tế ở Ontario lo ngại về nguy cơ thiếu các trang bị bảo hộ như khẩu trang. Đến nay, Canada ghi nhận 70 trường hợp nhiễm bệnh và 1 ca tử vong.
Giới chức các tỉnh bang yêu cầu các bệnh viện duy trì nguồn cung ứng trang thiết bị trong vòng 4 tuần. Khi được hỏi về tình trạng chuẩn bị khẩu trang, cơ quan y tế Ontario không trả lời trực tiếp mà chỉ cho hay các tổ chức y tế vẫn đang nhận nguồn cung như thường lệ.

[VIDEO] Quan chức Vũ Hán "trộm" khẩu trang của nhân viên y tế

Các quan chức Canada cho biết nước này sẵn sàng đối phó với COVID-19 nhờ kinh nghiệm từ thời dịch SARS khi có 44 người ở vùng Toronto tử vong.
Trong khi đó Mỹ cho biết đang có khoảng 12 triệu khẩu trang N95 nhưng cần đến khoảng 300 triệu khẩu trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.