Cảng Năm Căn mất an toàn về tài chính

25/10/2017 11:58 GMT+7

Cục Hàng hải VN vừa có báo cáo Bộ GTVT về hoạt động của Công ty CP cảng Năm Căn (H.Năm Căn, Cà Mau) và việc mất an toàn tài chính của công ty này.

Cảng Năm Căn được xây dựng năm 1995, nguồn vốn đầu tư trên 110 tỉ đồng, đưa vào khai thác năm 2006. Bề mặt cầu cảng hiện xuống cấp với nhiều chỗ hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo cập. Là cảng biển quốc tế nhưng trong khu vực cảng không có kho lưu trữ hàng hóa, không có đường nội bộ và hệ thống PCCC.
Theo báo cáo của Cục Hàng hải VN, trong năm 2016, Cảng Năm Căn lỗ 19,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nợ cảng phải trả là 65 tỉ đồng, chiếm 133% tổng nguồn vốn trong năm 2016. Vốn sở hữu năm 2016 của cảng này là 16,385 tỉ đồng, cảng đã mất hoàn toàn vốn chủ sở hữu do thua lỗ qua các năm.
Ngày 20.10, Sở KH-ĐT đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, tiếp tục có văn bản kiến nghị Thủ tướng, Bộ GTVT xem xét bàn giao Cảng Năm Căn cho tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.