Càng sớm đấu giá biển số xe, càng ích nước lợi dân

20/11/2010 01:36 GMT+7

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Lê Quốc Dung khẳng định như vậy khi trao đổi với PV Thanh Niên xoay quanh vấn đề đấu giá biển số (BS) xe đẹp chưa được "luật định" bởi còn nhiều khúc mắc về quan điểm...

Thưa ông, từ năm 2009, Thủ tướng đã giao các Bộ Tài chính, Công an, Tư pháp nghiên cứu, ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng biển kiểm soát đẹp gắn cho ô tô, mô tô, xe gắn máy, nhưng đến thời điểm này thông tư vẫn chưa được ban hành vì các bộ chưa thống nhất quan điểm. Ông bình luận như thế nào về sự chậm trễ này?

Quan điểm của tôi là đồng ý kiến với chủ trương của Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện. Bởi vì nhu cầu của xã hội người ta thích những số đẹp để giải quyết về mặt tâm lý. Người dân sẵn sàng trả tiền cao để có BS xe đẹp, Nhà nước thu được nhiều tiền. Như thế thì việc đấu giá BS xe đẹp rất có lợi cho ngân sách, lại vừa công khai, minh bạch cho những người cần BS xe đẹp, không phải “đi ngầm” để có được BS xe mong muốn. Việc đấu giá là hết sức cần thiết và nên làm càng sớm càng tốt.

Chậm thực hiện việc đấu giá là thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc muốn chần chừ, nấn ná cái gì đó, hoặc muốn duy trì cơ chế cũ vốn nhiều bất cập như hiện nay

Một trong những vấn đề được cho là khúc mắc khiến đến thời điểm này thông tư hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng BS xe vẫn “bóng chim tăm cá” là cá nhân trúng đấu giá BS đó có được quyền định đoạt sử dụng hay không. Theo ông thì có nên coi đó là trở ngại lớn để chậm trễ thực hiện việc đấu giá mà ông cho là ích nước, lợi nhà như đã nói trên?

Lý do đó không phải là quan trọng và chủ yếu. Bây giờ nên quy định BS đó chỉ được gắn với chiếc xe cụ thể của người sở hữu biển thôi. Khi chuyển sang người khác thì có thể quy định Nhà nước thu lại số đó hoặc là biển cứ đi theo xe và người nào sở hữu xe thì người đó sử dụng BS. Vì vậy không nên lấy đó làm lý do cơ bản để chúng ta chậm thực hiện.

Theo kế hoạch thì đến ngày 6.12 tới, chúng ta bắt đầu đưa vào sử dụng kho biển kiểm soát 5 số. Dư luận lo ngại nếu lùi lại thời điểm ban hành thông tư và chậm trễ thực hiện đấu giá thì kho BS đẹp cũng sẽ không còn mà đem ra đấu giá sau này, sẽ thất thu ngân sách rất lớn. Theo ông thì nên chọn giải pháp gì?

Tôi cho rằng việc ban hành quy định về đấu giá BS và cần thực hiện trước thời điểm sử dụng biển xe 5 số, không có gì là khó cả. Làm càng sớm càng tốt. Có nhiều thứ còn khó thực hiện hơn mà chúng ta còn làm được. Giải pháp ở đây là cứ công khai trên mạng để lấy ý kiến người dân. Những BS đẹp thì mình cũng có thể hình dung ra được. Thứ hai nữa là cứ thông báo rộng rãi, ai thích số nào người ta sẽ bảo nhau cùng đấu giá. Có người thích chọn số 6, người thích chọn số 8, người thích chọn số 9... thì một là mình chọn ra được một phần, thứ hai là thông báo để người dân tự chọn. Nếu để người dân tự chọn thì một người chọn giá sẽ cao hơn mức bình thường, hai người trở lên cùng thích chọn biển đó thì đấu giá. Chuyện đó rất là dễ, nên thực hiện sớm, mà từ cái đó ta mới có kinh nghiệm làm những thứ khác. Ví dụ như sau này đấu giá khoáng sản sẽ có kinh nghiệm làm tốt hơn.

Các nhà chuyên môn cũng sẽ tham dự bằng cách đề xuất vài phương án và cũng công khai trên mạng để người dân xem phương án nào hay nhất thì chọn. Nếu lấy lý do vì những trở ngại trên (khó xác định biển 5 số như thế nào là đẹp, hay vướng mắc ở quyền định đoạt sử dụng của người trúng đấu giá... - PV) để chậm thực hiện việc đấu giá là thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc muốn chần chừ, nấn ná cái gì đó, hoặc muốn duy trì cơ chế cũ vốn nhiều bất cập như hiện nay.

Bảo Cầm (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.