Căng thẳng gia tăng tại biên giới Nga - Na Uy

08/11/2019 07:32 GMT+7

Trong khi Mỹ và Na Uy huấn luyện binh lính chiến đấu trong điều kiện giá lạnh Bắc cực, Nga lại đang hiện đại hóa lực lượng trên bán đảo Kola, nơi Hạm đội Phương bắc đóng quân khiến căng thẳng tại biên giới Nga - Na Uy càng gia tăng.

650 lính thủy quân lục chiến Mỹ tập trận chung với 3.000 binh lính từ Na Uy. Thời điểm này, Nga cũng tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực.
Chỉ cách đó vài trăm km, Moscow đang hiện đại hóa các lực lượng của mình trên bán đảo Kola, nơi đóng quân của Hạm đội Phương bắc. 
Căng thẳng gia tăng tại biên giới Nga - Na Uy khiến cư dân thị trấn Kirkenes lo ngại. Trong 30 năm qua, họ đã thúc đẩy hợp tác với Nga. Người Nga cũng hay sang Na Uy làm việc.

Thị trấn Kirkenes của Na Uy trong 30 năm đã thúc đẩy hợp tác với Nga

Reuters

Eirik Wikan cho biết 2/3 doanh thu của xưởng tàu ông đến từ việc sửa chữa các tàu Nga. Ông nói: "Tôi không thích việc cả hai nước tăng cường quân sự dọc biên giới. Chúng tôi không muốn căng thẳng gia tăng".
Nga đã lên án việc hải quân Mỹ hiện diện tại các căn cứ Na Uy, xem đây là thách thức an ninh.
Tuy nhiên, Na Uy cũng lo ngại về các ý định của Moscow, đặc biệt sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.