Căng thẳng khi lệnh ngừng bắn Syria hết hạn

23/10/2019 06:30 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua (22.10) cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch quân sự tại Syria với quy mô mạnh mẽ hơn trước nếu chính quyền Mỹ thất hứa với Ankara, theo Reuters.

Thỏa thuận ngừng bắn, kéo dài 5 ngày và kết thúc ngày 22.10, nêu rõ các lực lượng người Kurd buộc phải rút khỏi biên giới ở đông bắc Syria một khi hết hạn ngừng giao tranh.
Một ngày trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố tổng thống nước này Donald Trump đã có sẵn phương án quân sự nếu cần phải đối phó đồng minh trong trường hợp Ankara “vượt rào”. Tuy nhiên, ông Pompeo nhấn mạnh Nhà Trắng vẫn muốn dùng biện pháp ngoại giao và kinh tế để giải quyết vấn đề, theo Đài CNBC.

[VIDEO] Mỹ cân nhắc để lại binh sĩ ở Syria để bảo vệ dầu?

Ông Erdogan cũng mạnh mẽ bác bỏ đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn kéo dài lệnh ngừng bắn. Vấn đề Syria cũng là trọng tâm trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ ở Sochi (Nga) ngày 22.10.
Trong cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn người đồng cấp Erdogan cam kết tôn trọng quyền toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đến thăm lực lượng đang đóng tại tiền tuyến ở khu vực chiến lược Idlib, theo AFP.
Trước đó, lực lượng người Kurd đã bắt tay với quân chính phủ Syria khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa bộ binh qua biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.