Căng thẳng leo thang tại Kyrgyzstan

14/05/2010 12:04 GMT+7

(TNO) Những người ủng hộ chính quyền cũ ở Kyrgyzstan hôm 13.5 đã tiếp tục tấn công vào các trụ sở chính phủ và chiếm giữ nhiều sân bay tại 3 thành phố ở miền nam nước này, làm gia tăng lo ngại rằng quốc gia Trung Á này sẽ rơi vào cuộc nội chiến.

Theo báo Financial Times, chính phủ lâm thời, vốn lên nắm quyền sau cuộc chính biến hồi tháng trước, đã cáo buộc những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đang có âm mưu đảo chính.

Lực lượng ủng hộ ông Bakiyev hiện vẫn còn mạnh tại miền nam Kyrgyzstan.

 

Những người ủng hộ ông Bakiyev biểu tình tại khu trung tâm Osh hôm 13.5 - Ảnh: Reuters

Hôm qua, hàng ngàn người biểu tình đã bao vây các trụ sở chính quyền ở Osh, ném gạch đá vào trụ sở và sau đó xông vào chiếm giữ, buộc thống đốc mới trong vùng này phải rời khỏi trụ sở chính quyền.

Sau đó, những người này chiếm sân bay ở Osh và ngăn chặn không cho máy bay chở các nhà đàm phán của chính phủ lâm thời hạ cánh xuống đây.

Tại Jalalabad, quê nhà của ông Bakiyev, những người ủng hộ ông cũng đã chiếm giữ nhiều trụ sở chính quyền cũng như sân bay ở đây.

Ruslan Tashanov, một chuyên gia phân tích chính trị ở Osh, cảnh báo chính phủ lâm thời “có nguy cơ mất kiểm soát hoàn toàn tại miền nam”.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.