Căng thẳng Mỹ - Trung về thiết bị bán dẫn

29/09/2020 06:28 GMT+7

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt.

Trung Quốc cần phải chuẩn bị cho “cuộc trường chinh” mới trong lĩnh vực công nghệ, sau khi Mỹ áp đặt các giới hạn xuất khẩu đối với SMIC, tập đoàn sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất nước, theo Hoàn Cầu thời báo hôm qua. Bài báo cho rằng việc Mỹ giữ địa vị thống trị chuỗi cung cấp thiết bị bán dẫn thế giới là “mối đe dọa cơ bản” đối với Trung Quốc.
“Giờ đây, có vẻ như Trung Quốc buộc phải kiểm soát mọi nghiên cứu và những dây chuyền sản xuất của ngành bán dẫn, giải phóng bản thân khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ”, theo bài báo. Một ngày trước đó, Reuters đưa tin Bộ Thương mại Mỹ gửi thư yêu cầu các công ty trong nước phải đăng ký giấy phép xuất khẩu nếu muốn thực hiện thương vụ với SMIC. Chính quyền Washington cảnh báo nguy cơ công nghệ Mỹ rơi vào tay quân đội Trung Quốc nếu không kiểm soát các thương vụ với SMIC hoặc các công ty con.
* Tờ South China Morning Post ngày 28.9 đưa tin chính quyền Trung Quốc đã ra quy định mới đối với hoạt động của các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Hồng Kông nhằm đáp trả Mỹ. Theo đó, Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông và những người được ủy quyền phải xin phép đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông nếu muốn gặp các quan chức, chính trị gia tại đặc khu. Quy định áp dụng đối với các cuộc gặp chính thức lẫn phi chính thức và bao gồm cả các tổ chức giáo dục, xã hội công lẫn tư nhân tại Hồng Kông.
Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là bằng chứng của việc Bắc Kinh gây sức ép lên Hồng Kông. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ cần xin phép trước nếu muốn gặp giới chức địa phương hoặc đến thăm các viện đại học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.