Căng thẳng và rạn nứt phủ bóng NATO

Khánh An
Khánh An
05/04/2019 08:18 GMT+7

Mỹ tiếp tục căng thẳng gay gắt với Đức về ngân sách quốc phòng và với Thổ Nhĩ Kỳ về hợp đồng mua vũ khí của Nga.

Hôm qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kỷ niệm 70 năm thành lập nhưng mâu thuẫn nội bộ lại bao trùm liên minh quân sự này, bất chấp nỗ lực thể hiện tinh thần đoàn kết trước sự gia tăng ảnh hưởng của Nga.
Theo AFP, chỉ vài giờ trước khi ngoại trưởng 29 nước thành viên gặp mặt, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence có bài phát biểu chỉ trích gay gắt 2 đồng minh trong khối là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. “Đức phải làm nhiều hơn và chúng tôi không thể đảm bảo phòng vệ của phương Tây nếu các đồng minh cứ tiếp tục lệ thuộc vào Nga. Đơn giản là không thể chấp nhận nền kinh tế lớn nhất châu Âu tiếp tục phớt lờ mối đe dọa từ Nga và bỏ qua sự phòng vệ của họ cũng như của tất cả các thành viên”, ông Pence nói tại diễn đàn NATO Engages bên lề lễ kỷ niệm
[VIDEO] Trước quốc hội Mỹ, Tổng thư ký NATO kêu gọi đoàn kết đương đầu Nga
70 năm thành lập khối. Phó tổng thống Mỹ kêu gọi Berlin “phải hành động nhiều hơn” so với việc chỉ chi 1,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2024. Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi các thành viên NATO đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng.
Phản ứng lại, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói rằng các thành viên chia sẻ với nhau không chỉ về chi tiêu, đồng thời khẳng định NATO trên hết là “liên minh của các giá trị”. Ông chỉ ra rằng Đức đóng góp binh sĩ nhiều thứ 2 tại Afghanistan và còn đang xây một trung tâm chỉ huy cho NATO tại thành phố Ulm. Không dừng lại ở khúc mắc về quốc phòng, Mỹ còn bày tỏ lo ngại về việc Đức xúc tiến dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nhằm tăng gấp đôi lượng khí nhập khẩu từ Nga với lý do sẽ khiến nền kinh tế Đức lệ thuộc vào đối thủ của NATO.
Căng thẳng nội khối còn xuất phát từ mâu thuẫn xoay quanh việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, khiến Mỹ đe dọa sẽ ảnh hưởng đến tư cách thành viên NATO của nước này. “Thổ Nhĩ Kỳ phải chọn lựa. Nước này có muốn là thành viên quan trọng trong liên minh quân sự thành công nhất lịch sử, hay có nguy cơ mất tư cách này khi đưa ra các quyết định khinh suất phương hại đến khối chúng ta”, ông Pence viết trên Twitter hôm qua. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng việc sử dụng S-400 không phải là mối đe dọa đối với chiến đấu cơ F-35 và các hệ thống khác của NATO.
Phản ứng trước lời đe dọa của ông Pence, Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay nói rằng chính Mỹ sẽ phải đưa ra chọn lựa giữa việc duy trì quan hệ đồng minh với Ankara hoặc tiếp tục hậu thuẫn các nhóm vũ trang người Kurd ở Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố, theo Sputnik. Trước dấu hiệu rạn nứt nội khối ngày càng nhiều, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua kêu gọi các bên vượt qua những bất đồng vì các thành viên sẽ cần đến liên minh này nhiều hơn trước “các thách thức mới” trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.