Càng trầm cảm càng "chat"

22/05/2012 15:43 GMT+7

(TNO) Những ai bị trầm cảm thường có khuynh hướng chat và chia sẻ dữ liệu trên mạng nhiều hơn những người sử dụng internet khác.

Phát hiện trên được tìm ra sau một cuộc nghiên cứu trên 216 sinh viên ở Mỹ.

 Càng bị trầm cảm thì càng chát nhiều
Đã có nhiều cuộc nghiên cứu chứng minh mối liên quan giữa các bệnh lý tâm thần với
việc lên mạng quá nhiều - Ảnh: Shutterstock

MSNBC dẫn lời Sriram Chellappan, một trong các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Khoa học và Công nghệ Misouri (Mỹ) cho biết, trong cuộc nghiên cứu này, ông cùng các cộng sự đã hỏi các sinh viên rất nhiều câu hỏi để kiểm tra các triệu chứng của bệnh trầm cảm, tuy nhiên các câu hỏi được đưa ra và sắp xếp một cách khéo léo để các sinh viên không biết rằng họ đang được kiểm tra về sức khỏe tâm thần. Cùng lúc, thói quen sử dụng internet của họ cũng được theo dõi.

Kết quả cho thấy những sinh viên có triệu chứng trầm cảm càng rõ rệt thì có khuynh hướng chat và chia sẻ thông tin cho người khác trên mạng càng nhiều. Thói quen này có sự khác biệt rõ ràng với những người có sức khỏe tâm thần tốt.

Giới chuyên môn nhận định đây là một cuộc nghiên cứu khá thú vị. Trước đó, đã có những cuộc nghiên cứu khác về mối liên quan giữa internet và sức khỏe tâm thần, nhưng hầu hết cho rằng, ngồi quá nhiều trước máy tính thường dẫn đến các vấn đề về tâm thần.

Tường Khuê

 >> Vì sao trẻ trầm cảm?
>> Ngủ ngáy có liên quan đến tử vong vì ung thư
>> Trầm cảm dễ dẫn đến chứng mộng du
>> 6 dấu hiệu chàng yếu sinh lý
>> Phát hiện mới về tác động của trầm cảm
>> Giải mã chứng nghiện internet
>> Có thể biết trước trầm cảm sau sinh
>> Ăn quả mọng giảm bệnh Parkinson
>> Các triệu chứng về sức khỏe không nên bỏ qua
>> Thuốc nào không dùng chung với rượu?
>> Chứng ngủ ngày
>> Chưa xác định nguyên nhân gây mất ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.